- Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, đang điều tra làm rõ vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại phường Sài Đồng khiến đôi nam nữ tử vong.

Theo điều tra ban đầu, khoảng năm 2016, Lê Mạnh Toàn (SN 1982, quê tại Thanh Hóa, tạm trú tại tỉnh Hưng Yên) có quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Thị L. (24 tuổi, quê Hải Dương, tạm trú tại phố Vũ Xuân Thiều, phường Sài Đồng, quận Long Biên).

Khoảng 5h30 sáng nay 15/3, Lê Mạnh Toàn đến nhà trọ của chị L. tại phố Vũ Xuân Thiều, phường Sài Đồng, quận Long Biên) để nói chuyện.

Đến 7h30 phút cùng ngày, sau khi chị L. đưa con gái đi học quay về, hai người đã xảy ra mâu thuẫn. Toản đâm chị L. tử vong. Sau đó, nam thanh niên này cũng dùng dao tự đâm vào ngực trái.

Khi phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng đưa Toản đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân đã báo cáo sự việc lên cơ quan công an.

Nhận tin báo, Công an quận Long Biên, CA TP. Hà Nội đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Được biết, vào khoảng năm 2016, Toàn quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Thị L. Tuy nhiên gần đây, chị L. chủ động muốn chấm dứt mối quan hệ này xong Toàn vẫn cố níu kéo nhưng bất thành nên đã dẫn đến sự việc đau lòng.

Chiều 15/3, Thiếu tướng Đinh Văn Toản - Phó GĐ Công an TP. Hà Nội xác nhận vụ án mạng nghiêm trọng nói trên và cho biết, nam thanh niên đâm người yêu rồi tự sát cũng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Nhị Tiến