Công an Q.Tân Bình, TP.HCM hiện đang tạm giữ nghi can Trần Bình Lâm (SN 1985, ngụ Q.11) để mở rộng điều tra về hàng loạt vụ giả danh cán bộ công an đi lừa đảo, cướp tài sản…

Theo lời khai của Lâm và điều tra ban đầu của công an, đối tượng này đã thực hiện 8 vụ ở nhiều địa bàn như: Q.Tân Bình, Tân Phú, 10, 11…

{keywords}

Nghi can Trần Bình Lâm tại cơ quan công an

Được biết, Lâm là con của 1 cán bộ công an hưu trí. Lâm lấy trộm quân phục của cha để sử dụng vào mục đích phạm pháp kiếm tiền tiêu xài. Cụ thể, Lâm mặc quân phục CAND tìm đến các cửa hàng ở nhiều địa bàn, “nổ” rằng mình là công an đang làm nhiệm vụ truy bắt tội phạm…

Lâm nói với chủ, nhân viên cửa hàng, nơi này đang là mục tiêu của cướp nên mang toàn bộ tài sản giá trị gửi cho công an phường hoặc cho Lâm để được bảo vệ. Lâm còn yêu cầu các nạn nhân đưa ĐTDĐ để cài định vị phòng ngừa cướp...

Sau đó Lâm lấy toàn bộ tài sản rồi tẩu thoát. Có trường hợp Lâm dàn cảnh chở nạn nhân mang tài sản đến trụ sở công an phường nhưng đến nơi vắng vẻ thì đẩy họ xuống xe, chiếm đoạt tài sản.

Vụ mới đây, đầu tháng 6/2016 Lâm mặc quân phục CAND đến cửa hàng trên đường Đất Thánh, P.6, Q.Tân Bình gặp chủ của hàng là P.T.T.H (SN 1993, quê Đắc Nông). Lâm nói với chị H mình đang truy bắt cướp và thông báo rằng cửa hàng của chị đang bị cướp theo dõi, đề nghị mang toàn bộ tài sản, tiền bạc gửi ở công an phường.

Tưởng thật, chị H gom được 1,5 triệu đồng và 1 ĐTDĐ đưa cho Lâm. Khi chị này quay vào trong khóa cửa thì lợi dụng tình huống đó Lâm rồ ga, bỏ chạy. Chị H truy hô cùng người dân truy đuổi nhưng không kịp.

Tuy nhiên, camera ở cửa hàng đã ghi lại nhân dạng của cán bộ công an “dỏm”. Mới đây, khi Lâm đang đi trên đường thì bị tổ hình sự đặc nhiệm, công an Q.Tân Bình nhận diện, bắt giữ. Kiểm tra trong cốp xe gắn máy của Lâm, công an thu giữ 1 bộ quân phục CAND.

Anh Sinh