Hàng trăm du khách đang đổ về khu vườn thực vật học Inhotim ở đông nam Brazil để xem cây Titan Arum, còn gọi là Hoa Xác chết.

TIN BÀI KHÁC:




Sở dĩ người ta gọi Titan Arum là Hoa Xác chết vì mùi của hoa này giống như mùi xác chết phân rữa. Hoa bắt đầu nở từ ngày Giáng sinh và đang trong quá trình khép lại.

Titan Arum cao khoảng 1,6m và có thể vươn đến 3h. Khi nở, bông hoa có nhiệt độ tương đương với cơ thể người, giúp lan truyền mùi hôi thối dễ dàng hơn. Trong thời gian hoa nở, mùi hôi thối và màu sắc giống thịt của hoa sẽ giúp thu hút các loại côn trùng thụ phấn như ruồi, bọ cánh cứng.



"Đây là lần thứ hai bông hoa nở. Lần đầu là vào tháng 12/2010", nhà thực vật Patricia Oliveira cho biết. Theo bà, hoa này có tuổi thọ khoảng 72 tiếng.

Titan Arum được mô tả lần đầu vào năm 1878 bởi nhà sinh vật học Odoardo Beccari người Italy. Cây này được đưa đến London và nở hoa trong một vườn thực vật. lần nở tiếp theo của bông hoa này sẽ là vào năm 1926.

Thanh Hảo (Theo Telegraph)