Ít nhất 74 người đã bị thương, hơn 11 người trong số đó bị thương nặng sau khi một chiếc phà cao tốc đâm vào trụ cầu ở New York, Mỹ.

Một chiếc phà từ New Jersey đã cập cảng ở Manhattan quá mạnh vào giờ cao điểm tại Mỹ sáng qua (tức đêm qua, giờ Việt Nam).

Những hành khách trên phà cho biết rất nhiều người khi đó đã đứng lên để chuẩn bị cập bến đã bị quăng mạnh về boong.

Một hành khách là Ellen Foran, 57 tuổi, kể lại: "Chúng tôi đang rút dần lên bến tàu. Tàu va mạnh vào bến. Chúng tôi ngã chồng lên nhau. Tôi bị văng vào những người khác... Mọi người đều bị kích động, khóc lóc".

Khi phà gặp nạn, có hơn 340 hành khách và thủy thủ trên phà.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân của vụ va chạm là gì. Thời tiết tại New York không có gì bất thường. Chiếc phà được sản xuất năm 2003, gần đây đã được đại tu hầu hết các bộ phận chính. Tuy nhiên, các quan chức nói rằng còn quá sớm để nói rằng thực tế đó đóng bất kỳ vai trò nào trong vụ tai nạn.

Dưới đây là một số hình ảnh sau vụ tai nạn:

 

Lê Thu (tổng hợp)