- CHDCND Triều Tiên tuyên bố tăng cường lực lượng phòng thủ; Nhật Bản triển khai thêm hai tàu tuần tra ở quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư... là những tin đáng chú ý trong ngày.

Nổi bật

Theo hãng thông tấn KCNA, Triều Tiên hôm qua (14/1) kêu gọi giải thể Bộ Chỉ huy Lực lượng giám sát Hiệp định Đình chiến trên bán đảo Triều Tiên của Liên hợp quốc (UNC) tại Hàn Quốc.

Văn bản của Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho hay, việc Mỹ giải tán cơ quan trên hay không có thể xem là thước đo thiện chí của Washington trong việc duy trì chính sách thù địch với Triều Tiên.

Theo tài liệu nói trên của Bộ Ngoại giao Triều Tiên, Mỹ phản đối thay thế Hiệp định Đình chiến bằng một hiệp ước hòa bình lâu dài, vì cường quốc này muốn duy trì cơ chế đình chiến và UNC.


  Binh sỹ UNC tại căn cứ quân sự Mỹ ở Yongsan, Hàn Quốc. (Ảnh: Military)

Do vậy, Bộ Ngoại giao Triều Tiên tuyên bố, nước này sẽ tiếp tục củng cố hệ thống ngăn chặn chống lại mọi hình thức chiến tranh cho tới khi nào phía Mỹ quyết định đưa ra lựa chọn đúng đắn.

Văn kiện ngoại giao trên của Triều Tiên được phát đi vào hôm qua trong bối cảnh nhiều người lo ngại Bình Nhưỡng sẽ tiếp đà vụ phóng tên lửa hồi tháng 12/2012 bằng một cuộc thử hạt nhân.

Bình Nhưỡng không giải thích thêm về nội dung tuyên bố trên, nhưng luôn cho rằng nước này có quyền chế tạo và sản xuất vũ khí hạt nhân nhằm tự bảo vệ khỏi những mối đe dọa từ phía Mỹ.

Bình Nhưỡng đã tiến hành thử hạt nhân vào năm 2006, 2009, sau khi bị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lên án, áp đặt biện pháp trừng phạt vì những vụ phóng tên lửa mang vệ tinh tương tự.

Liên quan tới vấn đề thử hạt nhân, hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã kêu gọi các bên liên quan đưa ra nỗ lực cụ thể để phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Phát ngôn viên Hồng Lỗi khẳng định, hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên nằm trong lợi ích của tất cả các bên liên quan. Các bên nên tuân theo tuyên bố chung kí vào ngày 19/9/2005.

Tin vắn

- Manila đang có kế hoạch phát triển các căn cứ quân sự và một số cơ sở khác để hậu thuẫn cho việc triển khai lực lượng không, hải quân ở Biển Đông.

- Đài truyền hình NHK của Nhật Bản ngày 14/1 cho biết, chính phủ nước này sẽ triển khai thêm hai tàu tuần tra ở quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư.

- Một quan chức Ấn Độ khẳng định lập trường rõ ràng của New Delhi về Biển Đông và nhấn mạnh rằng, Ấn Độ có quyền tự do hàng hải ở khu vực này.

- Trung Quốc vừa phê duyệt đề án xây dựng sân bay quốc tế mới với kinh phí 11,2 tỷ USD tại Bắc Kinh, để giảm bớt tình trạng quá tải tại cơ sở hiện có.

- Quân đội Ấn Độ và Pakistan đã tiến hành họp khẩn tại Chakan da Bagh, thảo luận biện pháp nhằm giảm căng thẳng sau các vụ đụng độ qua biên giới.

- Hãng tin Yonhap cho hay, Hàn Quốc đã phát triển loại bom trang bị hệ thống định vị toàn cầu, có khả năng tấn công kẻ địch từ xa cả ngày lẫn đêm.

- Bộ trưởng Ngoại giao Pháp cho biết, việc nước này can thiệp quân sự trong chiến dịch tấn công lực lượng Hồi giáo nổi dậy ở Mali sẽ kéo dài vài tuần.

- Ít nhất 8 người di cư bất hợp pháp từ Indonesia sang Malaysia mất tích, sau khi chiếc thuyền của họ bị chìm trong vùng biển giữa hai nước sáng 14/1.

- Thủ tướng Israel đã lệnh cho lực lượng an ninh sơ tán những nhà hoạt động Palestine đang tụ tập, dựng lều trại tại khu vực tranh chấp gần Jerusalem.

- 9 máy bay chiến đấu tàng hình F-22 từ căn cứ không quân Langley-Eustis đã đến căn cứ Kadena của lực lượng không quân Mỹ ở Okinawa, Nhật Bản.

Tin ảnh

Ô nhiễm không khí nghiêm trọng ở Bắc Kinh. (Ảnh: Getty)

Phát ngôn

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Kurt Campbel mới đây đã lên tiếng cho rằng hòa bình là điều cần thiết cho sự thịnh vượng của châu Á.

"Chúng tôi mong muốn, Trung Quốc và Nhật Bản nhận ra rằng Đông Bắc Á có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu".

Do đó, quan hệ hai nước này xấu đi sẽ ảnh hưởng tới cả vấn đề an ninh trong khu vực lẫn sự thịnh vượng kinh tế, ông nhận xét.

Kỷ niệm

Tác giả vở kịch "Trưởng giả học làm sang", nhà viết kịch nổi tiếng người Pháp Molière (tên thật là Jean-Baptiste Poquelin), sinh ngày 15/1/1622, mất ngày 17/2/1673.

  • Thanh Vân (tổng hợp)