Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tuyên thệ nhậm chức, chính thức bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống lần thứ hai vào 11h55 sáng 20/1 theo giờ địa phương tại phòng Xanh trước sự kiến của các thành viên trong gia đình, một số quan chức và vài nhà báo.

TIN BÀI KHÁC:

Theo quy định của Hiến pháp Mỹ, lễ tuyên thệ nhậm chức của các tổng thống Mỹ được tổ chức vào trưa ngày 20/1. Tuy nhiên, ngày 20/1 năm nay lại rơi vào Chủ nhật. Vì vậy, Tổng thống Barack Obama sẽ tuyên thệ nhậm chức một lần nữa trước công chúng vào hôm nay, 21/1.

Chánh án Tòa án Tối cao Mỹ John Roberts đảm nhận công việc chủ trì buổi lễ tuyên thệ.

Tổng thống Barack Obama thề sẽ "che chở và bảo vệ hiến pháp của nước Mỹ" trong khi đặt tay lên cuốn kinh thánh được gia đình vợ sử dụng trong nhiều năm.

Chánh án Tòa án Tối cao Mỹ John Roberts đã nói nhịu trong lễ tuyên thệ nhậm chức vào năm 2008 của Tổng thống Obama và năm nay ông đã cẩn thận để không xảy ra sai sót gì.

Đệ nhất phu nhân Michelle Obama dành tặng chồng một nụ hôn sau khi ông tuyên thệ.

Gia đình Tổng thống Mỹ vui mừng sau khi buổi lễ diễn ra suôn sẻ.

Ông Obama vẫy tay với những người thân có mặt tại phòng Xanh chứng kiến lễ tuyên thệ nhậm chức của mình.

Các phóng viên Nhà Trắng tác nghiệp.

Phó Tổng thống Mỹ Joseph Biden cũng đã tiến hành tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ hai tại dinh thự của ông ở Naval Observatory vào sáng Chủ nhật.

Sầm Hoa (Theo Daily Mail)