Mới đây, Philippines tuyên bố sẽ mua 12 máy bay chiến đấu loại FA-50 do Hàn Quốc chế tạo.

Đây sẽ là những chiến đấu cơ đầu tiên được trang bị cho lực lượng không quân của Philippines sau khi Manila cho "nghỉ hưu" loại chiến đấu cơ F-5 của Mỹ hồi 2005.

Mục đích của kế hoạch trên là nhằm tăng cường sức mạnh cho quân đội nước này, trong bối cảnh cuộc tranh chấp lãnh hải với phía Trung Quốc vẫn tiếp tục leo thang.

FA-50 là một trong số các thành viên dòng máy bay T-50 Golden Eagle của Hàn Quốc. T-50 Golden Eagle là dòng máy bay bao gồm huấn luyện siêu thanh tối tân của Hàn Quốc và máy bay chiến đấu hạng nhẹ đa chức năng.

Máy bay biểu diễn thuộc dòng T-50
Các máy bay này bắt đầu được phát triển từ cuối những năm 1990 và đưa vào hoạt động năm 2005.

Máy bay T-50

Các máy bay huấn luyện T-50 sau đó đã được phát triển thêm thành các dòng biểu diễn và chiến đấu, đó là T-50B, TA-50 và FA-50.

Chiếc FA-50 là phiên bản máy bay chiến đấu đa chức năng hạng nhẹ và sẽ thay thế các máy bay F-5E/F vào năm 2013. Mỗi chiếc FA-50 có giá 30 triệu USD.

Máy bay A-50 cũng thuộc dòng T-50

  • Lê Thu (tổng hợp)