Pakistan tuyên bố ngày 11/2 đã thử thành công một tên lửa tầm ngắn đất đối đất mang tên Hatf IX (NASR) có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

TIN BÀI KHÁC:


Các nhà lãnh đạo Pakistan ca ngợi vụ phóng thử NASR là một thành công nổi bật.

Trong một thông báo, quân đội Pakistan cho biết: "NASR, với tầm bắn 60km, có khả năng mang các đầu đạn hạt nhân có đường cong thích hợp với độ chính xác cao. NASR được thiết kế đặc biệt để hạ gục mọi hệ thống chống phòng thủ tên lửa chiến thuật.

Vụ thử đã được thực hiện với sự chứng kiến của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Pakistan Khalid Shameem Wynne cùng các sĩ quan cấp cao trong quân đội và nhiều nhà khoa học thuộc các cơ quan chiến lược. Tướng Wynne đã khen ngợi thành công này và nhấn mạnh rằng các lực lượng vũ trang Pakistan có đầy đủ khả năng bảo vệ an ninh của đất nước trước mọi kiểu loại xâm lược.

Vụ thử cũng được Tổng thống và Thủ tướng Pakistan đánh giá cao. Hai nhà lãnh đạo này đã khen ngợi đội ngũ các nhà khoa học và kỹ sư về thành công xuất sắc của họ.

Thanh Hảo (Theo Dawn)