Khoảng 1.200 người đã bị thương và nhiều nhà cửa bị phá hủy khi một thiên thạch có sức công phá tương đương 20 quả bom nguyên tử bay vào khí quyển Trái đất và tạo ra một vụ nổ trên bầu trời khu vực Urals của Nga vào hôm thứ Sáu, 15/2.

TIN BÀI KHÁC:


NASA ước tính, tảng thiên thạch này chỉ có kích thước tương đương một chiếc xe buýt và nặng khoảng 7.000 tấn.

Một cảnh sát đang đứng gần một hố băng mà các nhà chức trách vùng Chelyabinsk nói rằng do mảnh vỡ của thiên thạch tạo ra được nhìn thấy tại khu vực Urals, tại hồ Chebarkul cách phía tây Chelyabink khoảng 80km về phía tây vào ngày 15/2.

Tổng lượng kính vỡ sau trận mưa thiên thạch lên tới 100.000m vuông.

Một cửa hàng bị hư hại vì mảnh vỡ thiên thạch lao trúng.

Cửa sổ vỡ và những mảnh vụn tại một nhà thi đấu ở thành phố Chelyabinsk sau trận mưa thiên thạch.

Ông Viktor, một trong số những người bị thương do bị kính văng vào người trong trận mưa thiên thạch, được điều trị tại một bệnh viện ở Chelyabinsk.

Các công nhân đang sửa chữa lại một đường dây điện bên ngoài nhà máy sản xuất kẽm.

Khoảng 600m vuông mái của nhà máy này đã bị sập.

Theo Viện Khoa học Nga, trận mưa thiên thạch đã xảy ra sau khi một tảng thiên thạch đã bay vào khí quyển Trái đất với tốc độ 54.000km/h và nổ tung thành từng mảnh ở độ cao 30-50km vào khoảng 9h20 sáng (giờ địa phương).

Trong khi đó, NASA ước tính, tảng thiên thạch này nổ ở độ cao 20-25km, tạo ra một xung lực 300-500 kiloton, có sức công phá tương đương với 20 quả bom nguyên tử.

Sầm Hoa (Tổng hợp)