Nhà máy điện hạt nhân Hongyanhe, nhà máy điện hạt nhân đầu tiên và dự án năng lượng lớn nhất ở Đông bắc Trung Quốc, bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 17 tháng 2.

TIN BÀI KHÁC:


Nhà máy điện hạt nhân Hongyanhe nằm tại tỉnh Liêu Ninh, Đông bắc Trung Quốc. Đây là máy điện hạt nhân đầu tiên và dự án năng lượng lớn nhất tại vùng Đông bắc nước này.

Việc xây dựng cụm đầu tiên của dự án, gồm 4 tổ máy phát điện, với chi phí lên tới 50 tỷ NDT (7,96 tỷ USD), được bắt đầu từ năm 2007 và được hy vọng sẽ hoàn thành vào cuối năm 2015. Trong khi đó, cụm thứ hai của dự án, gồm 2 tổ phát điện, được đầu tư 25 tỷ NDT, khởi công xây dựng vào tháng 5 năm 2010 và được hy vọng hoàn thành vào cuối năm 2016. Nhà máy điện sẽ cung cấp 45 tỷ kwh điện sau khi được xây dựng xong vào năm 2016.

Bên trong tổ máy số 1 tại nhà máy điện hạt nhân Hongyanhe.

Các công nhân xây dựng bước qua một tổ máy phát điện tại Hongyanhe.

Tổ máy phát điện số 2 nhà máy điện hạt nhân Hongyanhe.

Một công nhân giám sát phòng điều khiển chính của tổ máy phát điện số 1.

Các kỹ thuật viên tại phòng điều khiển chính của tổ máy phát điện số 1.

Sầm Hoa (Theo China Daily)