Pháo hoa được đốt trong Tết Nguyên tiêu đã đẩy chất lượng không khí tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) tới mức nguy hiểm.

TIN BÀI KHÁC:


Một cô gái phải lấy khăn bịt mặt khi người dân ở thủ đô Bắc Kinh đốt pháo hoa trong Tết Nguyên tiêu.

Vào khoảng 7 giờ tối qua, chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại thành phố đã tăng từ mức 5 tới mức 6, hay từ ô nhiễm nặng tới cực nặng, theo dữ liệu của Trung tâm Giám sát Môi trường Thủ đô Bắc Kinh.

Trung tâm dự báo thời tiết thành phố vào lúc 4 giờ chiều qua đã đưa ra mức cảnh báo màu vàng, dự báo khói với tầm nhìn thấp hơn 3.000m trong vòng 12 giờ sau.

Xác pháo như nhuộm đỏ vỉa hè tại Bắc Kinh.

Trước đó, các nhà bảo vệ thời tiết và môi trường đã khuyên người dân hạn chế đốt pháo hoa khi chất gây ô nhiễm trong không khí không dễ gì được phân tán trong thời tiết như vậy.

Tết Nguyên tiêu (hay Lễ hội đèn lồng) trong lịch Trung Quốc năm nay rơi vào ngày 25/2 dương lịch. Các hoạt động như treo đèn lồng, đua thuyền rồng, bắn pháo hoa sẽ được tổ chức trong ngày này.

Tết Nguyên tiêu là dịp để người Trung Quốc tổ chức múa rồng, bắn pháo hoa.

Với lo lắng về chất lượng không khí và an toàn, Bắc Kinh đã cấm đốt pháo hoa ở khu vực nội thành, chỉ cho phép người dân bắn từ đêm giao thừa tới tết Nguyên tiêu.

Sầm Hoa (Theo China Daily)