Iran bị nghi là đã kích hoạt một nhà máy sản xuất nước nặng để sản xuất plutonium cho chế tạo một quả bom hạt nhân, hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy hôm qua.


Các thanh tra của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã bị cấm giám sát cơ sở Arak, nơi được Iran bảo vệ kỹ càng, suốt 18 tháng qua. Tuy nhiên, hình ảnh chụp từ vệ tinh công bố hôm qua cho thấy, các đám mây hơi nước đã bốc lên từ Arak, cách thủ đô Tehran 240 km về phía tây nam.

Ảnh chụp vệ tinh cũng cho thấy, xung quanh Arak là nhiều tên lửa chống máy bay và các thiết bị quân sự khác.

Những hình ảnh trên được công bố khi các quốc gia hàng đầu thế giới nối lại đàm phán với Iran về chương trình hạt nhân của nước này. Cuộc hội đàm diễn ra ở Kazakhstan giữa Iran và 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an LHQ và Đức là hội đàm lần đầu sau 8 tháng. 

Iran thông báo với IAEA rằng nước này sẽ bắt đầu vận hành lò phản ứng ở Arak trong khoảng 3 tháng đầu năm 2014, thời điểm mà nhiều người cho rằng nó sẽ thúc đẩy Israel có phản ứng đáp trả đầu tiên.

Sầm Hoa (Theo Daily Mail)