Hãng tin Bloomberg vừa công bố những mốc thời gian nổi bật trong cuộc đời của vị tổng thống "chiến đấu chống chủ nghĩa đế quốc" nổi tiếng của Mỹ Latinh, ông Hugo Chavez.

TIN BÀI LIÊN QUAN

Tổng thống Venezuela Hugo Chavez

Ngày 28/7/1954, ông Hugo Chavez chào đời tại Sabaneta, bang Barinas của Venezuela. Ông là một trong 6 người con của ông Hugo de los Reyes Chavez và bà Elena Frias.

Năm 1975, ông tốt nghiệp Học viện quân sự Venezuela với cấp hàm thiếu úy, và sau đó tốt nghiệp trường Khoa học và Công nghệ quân sự.

Năm 1982, ông cùng với các sỹ quan quân đội khác tham gia thành lập nhóm Bolivarian Army 200 (EB-200). Nhóm này sau đó đã đổi thành MBR-200.

Năm 1989, những biện pháp khắc khổ của Tổng thống khi đó là Carlos Andres Perez gây ra những cuộc bạo động, làm hàng trăm người biểu tình thiệt mạng.  

Năm 1990, Chavez được thăng hàm trung úy. Ông cũng nhận được bằng thạc sỹ khoa học chính trị ở trường Đại học Simon Bolivar.

Tháng 2/1992, ông dẫn đầu cuộc đảo chính quân sự nhằm lật đổ tổng thống khi đó là ông Carlos Andres Perez. Đảo chính thất bại, ông Chavez bị cầm tù 2 năm.

Năm 1994, sau hai năm ngồi tù, Tổng thống Rafael Caldera đã ra lệnh phóng thích ông Chavez.

Ngày 6/12/1998, ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Venezuela với 56% số phiếu ủng hộ.

Ngày 15/12/1999, Venezuela thông qua hiến pháp mới.

Ngày 30/7/2000, ông Chavez tái đắc cử chức Tổng thống Venezuela lần thứ hai, với 60% số phiếu ủng hộ.

Từ 11 - 13/4/2002, ông bị mất quyền lãnh đạo trong vòng 2 ngày do một cuộc đảo chính quân sự. Sau khi trở lại, ông đã có lời xin lỗi và đề nghị đối thoại với phe đối lập.

Tháng 12/2002, phe đối lập khởi động cuộc tổng đình công kéo dài 2 tháng đòi ông Chavez từ chức, nhưng cuộc đình công này sau đó đã thất bại.

Năm 2003, ông tiến hành thực hiện các biện pháp quản lý tiền tệ và quản lý giá cả những hàng hóa cơ bản.

Năm 2004, ông khởi động ALBA, một liên minh chính trị giữa các nước Mỹ Latinh. Hai thành viên đầu tiên của tổ chức này là Venezuela và Cuba.

Năm 2006, phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, ông đã gọi Tổng thống Mỹ George Bush là "ác quỷ".

Năm 2006, ông được tạp chí Time đưa vào danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới. Tiếp đó, tạp chí New Statesman đưa tên ông vào top "Những anh hùng trong thời đại của chúng ta".

Ngày 3/12/2006, ông giành chiến thắng lần thứ ba và nhiệm kỳ tổng thống 6 năm lần thứ hai với 63% số phiếu ủng hộ.

Năm 2007, ông tiến hành quốc hữu hóa công ty điện thoại lớn nhất Venezuela và công ty điện lực lớn nhất nước này.

Ngày 10/1/2007, ông tuyên thệ nhậm chức tổng thống và tuyên bố sẽ dẫn dắt Venezuela hướng tới chủ nghĩa xã hội thế kỷ 21.

Tháng 5/2011, ông bị đau đầu gối trong một chuyến đi thăm địa phương.

Tháng 6/2011, ông được chẩn đoán bị mắc bệnh ung thư. Một tháng sau đó, ông bắt đầu vòng hóa trị liệu ung thư đầu tiên.

Tháng 2/2012, ông thực hiện ca phẫu thuật ung thư thứ ba, sau khi khối u thứ hai được phát hiện. Một tháng sau, ông cho biết các bác sỹ đã loại bỏ khối u ra khỏi xương chậu và ung thư đã ngừng lan.

Tháng 7/2012, ông nói đã được "giải phóng hoàn toàn" khỏi bệnh ung thư khi khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống.

Ngày 7/10/2012, ông giành chiến thắng nhiệm kỳ tổng thống 6 năm lần thứ 3, với 55% số phiếu, vượt qua cựu thống đốc Henrique Capriles Radonski.

Ngày 11/10/2012, ông bổ nhiệm Ngoại trưởng Nicolas Maduro làm Phó tổng thống.

Ngày 8/12/2012, ông từ Cuba trở về và cho biết bệnh ung thư đã trở lại. Phát biểu trên truyền hình, ông đã chỉ định ông Maduro làm người kế vị nếu có yêu cầu tiến hành bầu cử sớm.

Ngày 10/12/2012, ông Chavez bay trở lại Cuba để điều trị thêm. Đây là lần cuối cùng ông xuất hiện trước công chúng.

Ngày 11/12/2012, ông tiếp nhận điều trị suốt 6 tiếng. Vài ngày sau đó, Phó tổng thống Maduro sang thăm và thông báo Tổng thống đã suy hô hấp, nhưng không cung cấp chi tiết.

Ngày 10/1/2013, ông Chavez không thể trở về Caracas để tham dự lễ tuyên thệ nhậm chức. Tuy nhiên, trước đó, Tòa án tối cao Venezuela tuyên bố ông Chavez vẫn là Tổng thống nước này.

Ngày 15/2/2013, Chính phủ Venezuela công bố những bức ảnh ông Chavez đang tươi cười ở bệnh viện Havana cùng các cô con gái, đọc tờ báo Granma của Cuba.

Ngày 18/2/2013, ông Chavez trở lại Caracas sau hơn 2 tháng ở Cuba và được đưa ngay vào một bệnh viện quân sự. Lần trở về này của ông không được đưa tin rộng rãi.

Ngày 5/3/2013, ông trút hơi thở cuối cùng vào hồi 4h25 chiều, theo giờ địa phương.

  • Thanh Vân (tổng hợp)