Trong dòng nước xanh đen, các thợ lặn cứu hộ Campuchia sẽ vận dụng các kỹ năng chuyên môn để dò tìm và trục vớt hàng nghìn tấn đạn pháo chưa nổ nằm dưới đáy các sông hồ.

TIN BÀI KHÁC:

Hơn 20 năm sau chế độ Khmer Đỏ và trải qua một cuộc nội chiến, Campuchia vẫn là một trong những nơi còn sót lại nhiều bom mìn nhất thế giới. 

Trong một chương trình đào tạo kéo dài 4 tuần do chuyên gia Allen Tan tổ chức cho Tổ chức Nhân đạo NGO Golden West (trụ sở ở Mỹ), 35 thợ lặn tình nguyện thuộc Trung tâm Rà phá Bom mìn Campuchia đã học các kỹ năng bơi và lặn để tham gia giải quyết mối đe dọa về vũ khí này.  

Dưới đây là cảnh tập luyện của 35 thợ lặn tình nguyện ở thủ đô Phnom Penh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanh Hảo (Theo Global Post)