- Mỹ đưa siêu cơ ném bom tàng hình tới Hàn Quốc, động thái sẽ khiến Triều Tiên thêm tức giận; tàu hải quân Nga đã tiến hành cuộc tập trận bắn đạn pháo ở Biển Đông. ... là những tin đáng chú ý trong ngày.

Nổi bật

Hôm qua (28/3), Mỹ đã tuyên bố đã điều hai siêu máy bay ném bom tàng hình B-2 tới Hàn Quốc để tham gia cuộc tập trận với quân đội nước này. Giới phân tích cho đây là cảnh báo cứng rắn tới Triều Tiên.

Hai siêu cơ này cất cánh từ căn cứ không quân Whiteman ở bang Missouri và bay đến Hàn Quốc với "sứ mệnh liên tục duy nhất" là thả bom giả lên trận địa mục tiêu ở Hàn Quốc, sau đó bay trở lại nước Mỹ.

{keywords} 

Máy bay ném bom tàng hình B-2 của Mỹ. (Ảnh: Firm)

Việc điều máy bay này là một phần cuộc tập trận chung mang tên Đại Bàng Non của Mỹ và Hàn Quốc, kéo dài từ ngày 1/3 cho tới 30/4, nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của hai nước đồng minh.

Nhiệm vụ này "thể hiện khả năng của Mỹ trong việc tiến hành những cuộc tấn công tầm xa một cách chính xác và mau chóng theo đúng ý muốn", thông cáo của lực lượng quân đội Mỹ tại Hàn Quốc cho biết.

"Mỹ luôn trung thành với cam kết bảo vệ Hàn Quốc. Phi cơ ném bom B-2 là yếu tố quan trọng trong năng lực răn đe mở rộng, bền vững và thiết thực của Mỹ ở châu Á - Thái Bình Dương", thông báo nêu rõ.

Phi cơ ném bom B-2 được gọi là "bóng ma trên bầu trời", trung tâm của các hoạt động tác chiến đường không của quân đội Mỹ. B-2 có khả năng mang các loại vũ khí thông thường cũng như vũ khí hạt nhân.

Theo giới phân tích, việc Mỹ đưa B-2 tham gia tập trận chắc chắn sẽ khiến tình hình bán đảo Triều Tiên căng thẳng hơn. Trước đó, Triều Tiên đã phản đối Mỹ điều máy bay ném bom B-52 tham gia tập trận.

Một ngày trước, hôm 27/3, CHDCND Triều Tiên đã quyết định cắt đứt đường dây liên lạc trực tiếp cuối cùng với phía Hàn Quốc, trong bối cảnh tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang dâng cao.

Hãng tin KCNA dẫn lời các quan chức cao cấp của quân đội Triều Tiên cho hay, "trong tình huống chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào, không cần phải duy trì những mối liên lạc quân sự Bắc - Nam nữa".

Đường dây nóng quân sự vốn được thiết lập để đối thoại và hợp tác giữa hai miền. Việc cắt đứt đường dây này, đồng nghĩa với việc tất cả những mối liên lạc trực tiếp liên chính phủ, quân sự đã bị ngưng trệ.

Tin vắn

- Hạm đội Thái Bình Dương của Nga ngày 28/3 cho biết một nhóm gồm sáu tàu chiến của Hải quân Nga đã tiến hành cuộc tập trận bắn đạn pháo ở Biển Đông.

- Để ngăn chặn mối đe dọa từ các phần tử Hồi giáo cực đoan ở Mali, Liên hợp quốc dự kiến sẽ triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình với quân số 11.000 người.

- Theo hãng thông tấn Yonhap, Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung Se hối thúc Nhật Bản "bắt đầu con đường đúng đắn" để cải thiện mối quan hệ song phương.

- Cơ quan Quản lý thiên tai quốc gia Indonesia hôm 28/3 đã cảnh báo, hơn một nửa dân số ở đất nước này đang sinh sống tại các khu vực có nguy cơ sạt lở đất.

- Phía Pakistan ngày 28/3 đã lên tiếng cho rằng Afghanistan đã phản ứng thái quá, sau khi Kabul hủy chuyến thăm quân sự để phản đối vụ tấn công qua biên giới.

- Đại diện của Chính phủ Thái Lan đã tiến hành đàm phán chính thức đầu tiên với nhóm phiến quân Hồi giáo Mặt trận cách mạng dân tộc ở miền Nam nước này.

- Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký chính thức ban hành thành luật buộc một số cơ quan Mỹ hạn chế nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin từ Trung Quốc.

- Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB đã bắt giữ hai công dân Trung Quốc tại Sakhalin về tội buôn bán ở Nga các thiết bị gián điệp quay video, ghi âm bí mật.

- Đài Loan sẽ nhận được 12 máy bay tuần tra loại chống tàu ngầm do Mỹ sản xuất vào giữa năm 2015 nhằm tăng cường sức mạnh lực lượng phòng vệ trên biển.

- Truyền hình Syria đưa tin, một vụ tấn công đạn cối vào Đại học Damascus của Syria làm nhiều người thương vong, đồng thời quy trách nhiệm cho quân nổi dậy.

- Giới chức Libya cho biết ngày 28/3, một nhóm không rõ danh tính đã đánh bom đền Al-Andalusi tại thành phố Tajoura, cách thủ đô Tripoli 15km về phía Đông.

Tin ảnh

{keywords} 

Liên hợp quốc ước tính đã có 70.000 người Syria thiệt mạng trong 2 năm qua. (Ảnh: Reuters)

Hôm 26/3, cựu đặc phái viên chung Liên hợp quốc và Liên đoàn Arập về Syria, ông Kofi Annan cho rằng đã quá muộn để can thiệp quân sự vào quốc gia này.

Phát ngôn

Điện đàm với người đồng cấp Hàn Quốc hôm 28/3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel nhấn mạnh nước này tiếp tục cam kết bảo vệ Hàn Quốc.

Bộ trưởng Chuck Hagel nói rằng, sức mạnh của liên minh giữa Mỹ với Hàn Quốc sẽ vẫn là "chìa khóa duy trì tình hình ổn định trên bán đảo Triều Tiên".

Kỷ niệm

Ngày 29/3/2004, Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Romania, Slovakia và Slovenia trở thành thành viên đầy đủ của NATO.

Thanh Vân (tổng hợp)

Các tin liên quan

Cuộc sống tại khu phi quân sự Triều Tiên

Máy bay ném bom B-2 Mỹ đổ dầu vào chảo lửa Triều Tiên

Khói lửa đạn pháo rợp trời Triều Tiên

Pháo của Triều Tiên đã 'lên nòng'

Triều Tiên 'sẵn sàng tấn công' Hawaii, Guam, Hàn Quốc