Buchenwald là một trại tập trung khét tiếng tàn bạo của phát xít Đức ở gần Weimar. Được xây dựng vào tháng 7/1937, đây là một trong những trung tâm giam giữ đầu tiên và lớn nhất mà Đức Quốc xã mở ra trên đất nước này.

Các tin KHÁC

Triều Tiên lại tung video tiêu diệt Mỹ

Ảnh máy bay ném bom tàng hình mới của Nga

Venezuela có Tổng thống mới


Ước tính 56.000 người đã chết ở Buchenwald do bị tra tấn, bị bỏ đói hoặc bệnh tật.

Khi quân Mỹ giải phóng trại này năm 1945, họ tìm thấy hơn 20.000 người đang sống trong điều kiện vô cùng tồi tệ.

Dưới đây là một số hình ảnh mà Getty Images mới cung cấp về địa ngục trần gian này, nơi cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder từng gọi là "nỗi hổ thẹn lớn nhất" trong lịch sử đất nước ông.

{keywords}
Các tù nhân nam đứng trước hàng rào dây thép gai sau khi được giải thoát.

{keywords}
Các tù nhân Ba Lan trong đồng phục kẻ sọc xếp hàng trước sĩ quan Đức quốc xã vào khoảng năm 1943.

{keywords}
Một cựu tù nhân Buchenwald sau khi được giải thoát năm 1945.

{keywords}
Ngày 18/4/1945, tại trại Buchenwald, các cựu tù nhân tả lại cho lính Mỹ cách thức các tù nhân bị treo cổ từ móc trên tường.

{keywords}
Người dân Weimar tận mắt nhìn thấy sự tàn bạo bên trong Buchenwald.

{keywords}
Một cảnh treo cổ tại Buchenwald.

{keywords}
Người Đức kinh hoàng chứng kiến những gì xảy ra ở Buchenwald, trong đó có cảnh xương đen trong lò thiêu và các tù nhân xương bọc da.

{keywords}
Hàng ngàn chiếc nhẫn cưới được lính Mỹ tìm thấy trong một hang động gần Trại tập trung Buchenwald. Đây là một trong số nhiều thứ mà quân Đức quốc xã lấy của các tù nhân.

{keywords}
Các tù nhân ốm yếu tới bệnh viện sau khi được giải phóng.

{keywords}
Một tù nhân sắp chết vì bệnh lị ở Buchenwald.

{keywords}
Các tù nhân gầy trơ xương ở Buchenwald.

Thanh Hảo (Theo Getty, Huffington Post)