Bất bình trước nạn cưỡng hiếp phụ nữ và trẻ em, các em học sinh Ấn Độ đã buộc phải lên tiếng.

Hôm qua, trẻ em tại thành phố Patna, thủ phủ của bang Bihar đã nắm tay nhau thành vòng tròn và giơ những tờ giấy kèm thông điệp phản đối vụ cưỡng hiếp bé gái 5 tuổi xảy ra hôm 15/4.

Một em học sinh cho biết: “Chẳng ai tại quốc gia này thực sự tôn trọng phụ nữ. Chúng cháu đang tạo nên sức mạnh của tình đoàn kết. Mọi người nên đối xử với chúng cháu như với chính những đứa con gái của họ”

Tại New Delhi, nhiều người theo đạo Sikn đã cùng hơn 1.000 em học sinh tham gia vào một cuộc biểu tình phản đối nạn cưỡng hiếp.

Các em học sinh đã gửi lời yêu cầu tới những người Sikn để cùng nhau lên án những tội ác ghê tởm nhằm vào các bé gái.

Nhiều nhà hoạt động cho rằng, Chính phủ Ấn Độ chưa đưa ra những biện pháp cứng rắn để bảo vệ phụ nữ và trẻ em.

Sau hàng loạt vụ hiếp dâm gây chấn động Ấn Độ, nhiều nhà hoạt động cho rằng những hình phạt mà Chính phủ đưa ra chưa đủ cứng rắn đề ngăn chặn tình trạng này.

Việc bé gái 5 tuổi bị bắt cóc và cưỡng liên tiếp ở thủ đô New Delhi hôm 15/4 một lần nữa cho thấy cơn ác mộng về nạn cưỡng hiếp vẫn là nỗi ám ảnh của phụ nữ và trẻ em tại đây.

 

Đinh Tuấn - Hải Anh ( Theo Guardian )