Ba tàu công vụ Trung Quốc hôm qua đã đi vào vùng biển quanh khu vực quần đảo do Tokyo kiểm soát.

TIN BÀI LIÊN QUAN

{keywords}
Tàu hải giám của Trung Quốc. Ảnh: CNA

Lực lượng tuần tra ven biển của Nhật cho biết các tàu này hiện diện ở đây khoảng 5 giờ đồng hồ, đi vào ngay trong vùng lãnh hải 12 hải lý quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông.

Các tàu này có mặt tại đây từ 10h sáng tới khoảng hơn 3h chiều.

Theo luật quốc tế, vùng lãnh hải mở rộng tối đa 12 hải lý từ bờ.

Đây là động thái mới nhất trong loạt đối đầu giữa tàu hai nước Nhật và Trung Quốc khi cả hai cùng tuyên bố chủ quyền với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Tháng 9 năm ngoái, Tokyo đã quốc hữu hóa 3 trong số 5 đảo đá tại đây.

Hành động này khiến nhiều người Trung Quốc nổi giận và tổ chức biểu tình rầm rộ, tẩy chay Nhật Bản.

Quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản cũng bị tổn hại nặng nề từ tranh chấp này.

Lê Thu (theo Kyodo/Asia One/CNA)