Chỉ huy trưởng an ninh quốc gia Hàn Quốc, người hầu như không rời khỏi khu dinh thự tổng thống suốt 3 tháng, đã trở về nhà sau khi căng thẳng với Triều Tiên có dấu hiệu "hạ nhiệt".

TIN BÀI KHÁC:


{keywords}
 Trưởng Văn phòng An ninh Quốc gia Hàn Quốc Kim Jang-soo. (Ảnh: Courtesy of Cheong Wa Dae)

Ông Kim Jang-soo, Trưởng Văn phòng An ninh Quốc gia Hàn Quốc, đã lần đầu tiên trở về nhà vào hôm thứ Sáu tuần trước (24/5) kể từ khi nhận nhiệm vụ vào tháng Hai vừa qua.

Được biết, trong suốt 3 tháng, ông đã ăn uống tại dinh thự Tổng thống và ngủ qua đêm tại các nhà nghỉ gần đó vì lo lắng căng thẳng với Triều Tiên có thể leo thang.

Sau khi tiến hành thử hạt nhân lần ba vào hôm 12/2, Triều Tiên đã liên tiếp đưa ra những lời đe dọa về một cuộc chiến tranh cũng như đóng cửa khu công nghiệp liên Triều Kaesong trong phản ứng với các lệnh trừng phạt của Mỹ và cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc.

Đầu tuần trước, Bình Nhưỡng lại phóng một loạt tên lửa tầm ngắn về phía biển Nhật Bản trong vòng ba ngày.

Tuy nhiên, ông Kim đã trở về nhà cùng thời điểm Triều Tiên sẵn sàng trở lại bàn đàm phán 6 bên vốn bị trì hoãn từ lâu để chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân.

Hàn Quốc hôm 27/5 nhấn mạnh Triều Tiên cần phải thể hiện thái độ thiện chí nếu nước này muốn nối lại các cuộc đàm phán.

Sầm Hoa (Theo Yonhap)