Ít nhất 27 người đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương trong các vụ bạo động tại khu tự trị  Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, phía tây Trung Quốc, các nhà chức trách cho biết.

TIN BÀI KHÁC:


Những người đàn ông mang theo dao tấn công vào các đồn cảnh sát, một tòa nhà chính quyền và một công trường xây dựng vào sáng qua (26/6) tại thị trấn Lukqun, huyện Turpan.

17 người, bao gồm 9 nhân viên cảnh sát và 8 dân thường, đã tử vong trong các vụ đụng độ trước khi cảnh sát nổ súng bắn chết 10 người gây bạo động.

Tân Cương, nơi cư trú của người Duy Ngô Nhĩ theo Hồi giáo, từng chứng kiến hàng loạt các vụ đụng độ chết người trong vài năm gần đây, bao gồm các vụ bạo động sắc tộc tại thủ phủ Urumqi vào năm 2009, khiến gần 200 người bị thương.

Nhà chức trách đã bắt giữ 3 người và đang truy tìm các nghi can khác.

Sầm Hoa (Theo China Daily)