Topol-M là loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Nga, một trong những loại tên lửa được Nga triển khai gần đây nhất.

NATO gọi loại tên lửa này của Nga là "Sickle B".

Loại tên lửa này sử dụng nhiên liệu rắn, ba tầng, đặt trên các bệ phóng di động.

Tầm bắn của tên lửa từ 2.000km-10.500km.

Topol-M được chế tạo để tránh bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa nào của Mỹ. Tên lửa này được cho là có khả năng tránh bị các tên lửa đánh chặn tiêu diệt, và có các bẫy cũng như có khả năng đáp trả.

Bên cạnh đó, Topol-M còn được che chắn để tránh được phóng xạ, các vụ nổ hạt nhân ở khoảng cách trên 500m và không bị bất kỳ công nghệ laser nào tiêu diệt.

Một trong những đặt tính nổi trội của Topol-M là thời gian làm nóng động cơ rút ngắn để có thể phóng tên lửa nhanh. Điều này giúp giảm thiểu khả năng bị phát hiện đường bay của tên lửa, và gây khó cho hệ thống cảnh báo sớm và đánh chặn của hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương trong suố giai đoạn đẩy.

Đường đạn của tên lửa cũng tương đối thấp khiến cho đối phương khó phát hiện và đánh chặn.

Topol-M của Nga đã hình thành nên các lực lượng chiến lược tiền tuyến của quốc gia này.

Lê Thu (tổng hợp/Clip: RT)