Hàng chục hàng khách Nhật Bản đã cùng nhau đẩy một chiếc tàu nặng tới 32 tấn sang một bên để có thể giải cứu cho một người phụ nữ bị ngã xuống đường ray.

TIN BÀI KHÁC:


Được biết, người phụ nữ, trong độ tuổi 30, đã bị rơi xuống khoảng trống rộng chừng 20cm giữa sân ga và con tàu tại nhà ga JR Minami-Urawa, phía bắc Tokyo trong giờ cao điểm sáng thứ Hai, 22/7.

{keywords} 

Tuy nhiên, cô đã may mắn được an toàn sau khi khoảng 40 hành khách có mặt tại đó chung tay với các nhân viên nhà ga đẩy toa tàu nghiên sang một bên.

{keywords} 

Bức ảnh về sự nỗ lực quả cảm của các hành khách đã xuất hiện trên các tờ nhật báo lớn của Nhật Bản cũng như nhanh chóng được truyền thông nước ngoài đăng tải lại.

Sầm Hoa (Theo Daily Mail)