Chiến dịch quân sự do Mỹ và các đồng minh phát động nhằm vào Libya có thể khiến quân nổi dậy bắt tay với đại tá Gaddafi, một nhà ngoại giao quân sự trong vùng nhận định.



Chuyên gia trên cho biết, các cuộc không kích do Mỹ và đồng minh phát động có thể gây thương vong cho lực lượng nổi dậy. "Tình hình tại Libya vô cùng phức tạp. Các bên xung đột chỉ cách nhau một quãng ngắn và các cuộc tấn công bằng tên lửa do những nước thành viên NATO tiến hành có thể gây ra phản ứng đối lập và kết quả là phe đối lập và lực lượng nổi dậy ở Libya sẽ kết hợp lực lượng với người đứng đầu nước này - Đại tá Gaddafi".

Theo chuyên gia trên, các cuộc không kích của liên quân đã phá hủy các căn cứ kinh tế và dân sự của Libya, và những hành động thực tế của liên quân do Mỹ lãnh đạo đã ngược hẳn với mục tiêu thiết lập một vùng cấm bay trên bầu trời quốc gia này.

"Quân Mỹ và Pháp, tấn công các địa điểm Libya, đang bước trên lằn ranh nguy hiểm, có thể gây ra những hậu quả không mong muốn và làm phát sinh các chiến dịch lớn", chuyên gia trên nhận định trong cuộc trò chuyện với hãng tin Ria Novosti của Nga.

Chiến dịch quân sự chống Gaddafi, người đã nắm quyền lãnh đạo Libya với bàn tay sắt hơn 40 năm qua, bắt đầu vào đêm qua, với sự góp phần của Mỹ, Anh, Pháp, Italia, Canada và một số nước khác.

Nghị quyết mới của Hội đồng Bảo an LHQ về Libya được thông qua hôm 17/3 đề cập tới một vùng cấm bay và sử dụng mọi biện pháp cần thiết để chống lại lực lượng trung thành với Gaddafi.

Lầu Năm Góc cho biết, một tàu chiến Mỹ đã phóng ít nhất 110 quả tên lửa hành trình Tomahawk về các địa điểm phòng không của Gaddafi. Chiến dịch tấn công Libya mang tên "Bình minh Odyssey".

Truyền hình Libya dẫn nguồn tin quân sự cho biết, ít nhất 50 dân thường thiệt mạng, 150 người bị thương sau khi liên quân tấn công nước này. Tuy nhiên, thông tin hiện chưa được kiểm chứng.

  • Hoài Linh (Theo Rian)