Bảo tàng tuyệt mật này nằm trong trụ sở chính của CIA ở Langley, được thiết lập từ đầu những năm 1990. 


Chất đầy những bí mật, bảo tàng của CIA - không mở cửa với công chúng, là nơi cất giữ đủ loại cổ vật, từ những chiếc máy bay không người lái những năm 1970 tới khẩu súng được tìm thấy cạnh người Bin Laden vào đêm trùm khủng bố bị lực lượng SEAL của hải quân Mỹ tiêu diệt trong cuộc đột kích lúc nửa đêm.

Bảo tàng này được gọi là "bảo tàng tuyệt nhất mà bạn chưa bao giờ thấy" vì nó chứa đựng những món đồ "điên rồ nhất" được CIA dùng trong vài thập niên qua. Ngoài ra, vì bảo tàng nằm trong trụ sở chính của CIA nên việc tham quan nơi này cực khó, trừ khi bạn là một nhân vật cấp cao.

Phóng viên đài NBC đã có chuyến tham quan hiếm và ghi lại hình ảnh bên trong bảo tàng này, vốn gồm cả những món đồ cực hiếm như khẩu súng AK-47 của Bin Laden, máy quay phim nhỏ như một dấu chấm, máy bay không người lái bé bằng con chuồn chuồn và nhiều món đồ khác.

  • Hoài Linh (Theo NBC, NY News)