Cảnh sát Moscow (Nga) đã mở một cuộc đàn áp không nương tay đối với những người bị nghi là nhập cư trái phép đang làm việc tại chợ Teply Stan.

TIN BÀI KHÁC:

Chiến dịch tuần này của thủ đô Moscow là một trong một loạt các cuộc truy quét tập trung vào các khu chợ Nga, nơi tập trung khoảng 1.000 nhập cư trái phép, hầu hết tới từ Trung Á, các nước Liên Xô cũ như Belarus và Kazakhstan.

Các cuộc truy quét này diễn ra sau khi hai người bán hoa quả tại một khu chợ tấn công vào một nhân viên cảnh sát, Moscow Times cho hay.

Sự giận dữ đối với người nhập cư trái phép đã căng thẳng tới mức những người theo chủ nghĩa dân tộc mang theo gậy bóng chày yêu cầu xem giấy phép kinh doanh của những người bán hàng tại St Petersburg.

"Có khoảng 11.193.289 người nhập cư đang sống tại Nga và 3,76 triệu trong số đó sống ở đây một cách bất hợp pháp. Chúng tôi đang tìm kiếm và trục xuất họ ra khỏi đất nước ngay khi phát hiện thấy họ," phó phòng Quản lý giám sát nhập cư cục di trú liên bang ông Dmitri Demidenko nói.

Sầm Hoa (Theo Daily Mail)