Cuộc tập trận chung chống khủng bố giữa Nga và Trung Quốc - mật danh Sứ mệnh Hòa bình 2013 - bước vào giai đoạn hành động kể từ ngày 3/8, sau khi đợt lính Trung Quốc sau cùng đặt chân tới Chelyabinsk, thuộc vùng núi Ural của Nga.

TIN BÀI LIÊN QUAN:


Sứ mệnh 2013 diễn ra từ ngày 27/7 đến ngày 15/8, chia làm 3 giai đoạn - triển khai lực lượng, lên kế hoạch chiến đấu và chiến đấu theo mô hình. Vì cuộc tập trận chủ yếu diễn ra ở bãi tập Chebarkul với sự tham gia của binh lính Nga tại đây, giai đoạn đầu chỉ tập trung vào việc triển khai binh lính Trung Quốc.

Hàng chục phương tiện chiến đấu mặt đất hạng nặng của Trung Quốc đã tham gia cuộc tập trận. Ngoài 600 binh sĩ, Trung Quốc đã cử đi 6 máy bay quân sự, 2 máy bay trực thăng vận tải và 4 tàu chiến.

Để tới được nơi diễn ra tập trận, tất cả binh lính và vũ khí của Trung Quốc đã phải di chuyển một hành trình dài khoảng 5000km, dưới sự hướng dẫn của một trực thăng MI-8 của Nga và quá cảnh qua 8 căn cứ không quân.


Thanh Hảo
(Tổng hợp)