Những nhân vật chính, mốc thời gian quan trọng trong quá trình cựu bí thư Trùng Khánh sa cơ – người đang bị buộc tội tham ô, nhận hối lộ và lạm quyền sau khi vợ ông bị kết tội ám sát doanh nhân người Anh.

{keywords}

Những nhân vật then chốt trong vụ án Bạc Hy Lai. Ảnh: SCMP

Bạc Hy Lai: cựu bí thư Trùng Khánh và cựu thị trưởng thành phố Đại Liên, bị buộc tội tham nhũng, hối lộ, lạm quyền.

Cốc Khai Lai: vợ thứ hai của Bạc Hy Lai, chịu án tử hình treo sau khi ám sát doanh nhân người Anh Neil Heywood. Cốc nói Bạc biết về các khoản hối lộ. Bạc nói Cốc ‘bị rối loạn tâm thần’.

Neil Heywood: Doanh nhân người Anh bị Cốc sát hại vào tháng 11/2011.

Bạc Qua Qua: con trai của Bạc Hy Lai và Cốc Khai Lai, đang học tại Mỹ. Từng bị Neil Heywood đe dọa vì có mâu thuẫn làm ăn với Cốc Khai Lai.

Vương Lập Quân: cựu giám đốc công an Trùng Khánh, người buộc tội Cốc Khai Lai giết Neil Heywood và khiến Bạc Hy Lai sa cơ; bị kết tội 15 năm tù vì lạm dụng quyền lực, đào ngũ và nhận hối lộ.

Doanh nhân Đường Tiêu Lâm: Nói đã hối lộ Bạc khoản tiền trị giá 180.000 USD. Bạc nói Đường ‘cắn càn như chó điên’.

Doanh nhân Từ Minh: Chủ tịch tập đoàn tư nhân Shide; nói đã chi tiền và tặng quà cho gia đình Bạc với trị giá lên tới 3,4 triệu USD, trong đó có căn biệt thự tại Pháp.

Diễn biến quá trình ‘ngã ngựa’ của Bạc Hy Lai

- Ngày 15/11/2011: Xác của doanh nhân người Anh Neil Heywood được phát hiện trong một khách sạn ở Trùng Khánh. Các nhà chức trách cho rằng nguyên nhân cái chết là bị đau tim và thi thể nhanh chóng được hỏa táng.

- Ngày 2/2/2012: Cánh tay phải của ông Bạc Hy Lai là Cảnh sát trưởng Vương Lập Quân bị bãi miễn.

- Ngày 6/2/2012: Vương tới sứ quán Mỹ tại Thành Đô để xin tị nạn chính trị nhưng lại bỏ đi vào ngày hôm sau.

- Ngày 8/2/2012: Vương xin nghỉ phép để ‘điều trị y tế’ – một cách nói ám chỉ bị ‘thanh trừng’ về mặt chính trị ở Trung Quốc.

- Ngày 2/3/2012: Tân Hoa Xã đưa tin Vương bị điều tra, nhưng không nói chi tiết.

- Ngày 15/3/2013: Ông Bạc bị bãi miễn khỏi vị trí bí thư Đảng ủy Trùng Khánh mà không có lý do cụ thể.

- Ngày 10/4/2012: Bạc bị mất chức trong Bộ Chính trị và Ủy ban Trung ương. Chính phủ Trung Quốc cho biết vợ ông Bạc là Cốc Khai Lai đang bị điều tra vì có liên quan tới cái chết của Neil Heywood.

- Ngày 22/7/2012: Bà Cốc Khai Lai và Zhang Xiaojun – một người làm thuê cho gia đình – bị kết tội ám sát Heywood.

- Ngày 0/8/2012: Cốc Khai Lai bị kết án tử hình, ân hạn hai năm.

- Ngày 5/9/2012: Vương Lập Quân bị buộc tội đào ngũ, nhận hối lộ và lạm dụng quyền lực. Vương đã biết rõ rằng bà Cốc chính là ‘nghi phạm nghiêm trọng’ ám sát Heywood nhưng lại quyết định không hành động.

- Ngày 24/9/2012: Vương bị kết án 15 năm tù trong phiên tòa xét xử mà không hề phản đối bất kỳ lời buộc tội nào chống lại mình.

- Ngày 26/10/2012: Bạc Hy Lai bị bãi miễn vị trí trong Quốc hội.

- Ngày 25/7/2013: Các công tố viên buộc tội Bạc Hy Lai tham nhũng, hối lộ và lạm dụng quyền lực.

Lê Thu (theo CNA/SCMP)