Chùm ảnh

Hãng vận hành nhà máy hạt nhân số Daiichi Fukushima ở đông bắc Nhật Bản đã phát hiện iodine phóng xạ cao gấp 1.250,8 lần mức cho phép ở vùng biển gần nhà máy, báo chí địa phương đưa tin.

Tập đoàn Điện lực Tokyo (TEPCO) cho biết, đây là con số cao nhất kể từ khi cuộc khảo sát được tiến hành từ đầu tuần. 

Kể khi khủng hoảng hạt nhân nổ ra tại nhà máy Daiichi sau động đất và sóng thần hôm 11/3, thành phố Fukushima đã chứng kiến nhiều thay đổi trong cuộc sống của người dân nơi đây. 


Người dân đợi xe buýt ở thành phố Fukushima, Nhật Bản hôm 25/3. (Ảnh: THX)  

Người dân chờ tín hiệu giao thông ở Fukushima. (Ảnh: THX)  

Một phụ nữ đi cùng các con trên phố  ở Fukushima. (Ảnh: THX)  

Một phụ nữ sang đường ở Fukushima.  (Ảnh: THX)  

Một con đường ở Fukushima vắng tanh. (Ảnh: THX) 

Một nhân viên của Tập đoàn Điện lực Tokyo (TEPCO) lắng nghe tại một cuộc họp báo được tổ chức tại trung tâm đối phó thảm họa ở Fukushima. (Ảnh: THX)

Các tình nguyện viên phổ biến kiến thức về bảo vệ phóng xạ hạ nhân tại trung tâm đối phó thảm họa ở Fukushima. (Ảnh: THX)

Người dân sang đường ở Fukushima. (Ảnh: THX) 

Kiểm tra phóng xạ tại một trung tâm ở Fukushima. (Ảnh: Getty) 


Thanh Hảo (Theo THX)