Ngày 25/9, triển lãm vũ khí Russia Arms Expo 2013 đã chính thức khai mạc. Nước chủ nhà đã mang đến đây những loại vũ khí đầy sức mạnh, trong đó có màn “nhảy múa” và nã đạn của xe tăng vô cùng ấn tượng.

  {keywords}
Triển lãm năm nay quy tụ 60 đoàn khách với hơn 400 thiết bị được trưng bày trong đó có một số thiết bị của NATO lần đầu được đem tới đây.
{keywords}
Thiết bị chiến đấu hỗ trợ xe tăng BMPT-72. Có biệt danh “Kẻ hủy diệt 2”, đây là phiên bản hiện đại hóa toàn diện mẫu xe tăng T-72 của Nga. BMPT-72 được trang bị súng máy 30mm, hai súng phóng lựu 30mm, 4 ống phóng tên lửa dẫn đường chống tăng 130mm Ataka và một súng máy 7,62mm cùng 2 ống phóng lựu đạn khói 81mm.

{keywords}
Xe tăng T-90 hiện đại nhất của quân đội Nga hiện nay. Phiên bản xuất khẩu có tên T-90S.
{keywords}
Có trọng lượng từ 46 - 50 tấn nhưng T-90 vẫn có khả năng đạt vận tốc tối đa 65km/h. Vũ khí chính của T-90 là khẩu pháo 125mm 2A46M-2 nòng trơn, tên lửa chống tăng dẫn đường 9M119M Refleks-M, súng máy 7,62mm. Xe tăng được trang bị hệ thống điều khiển điện tử hiện đại cùng khả năng quan sát trong đêm.
{keywords}


{keywords}
Dàn phóng tên lửa TOS-1 Buratino.
{keywords}

{keywords}
Hệ thống tên lửa đất đối không Buk-M1.
{keywords}

{keywords}

{keywords}
Robot chiến đấu được trang bị súng máy Kord.
{keywords}
Dàn phóng tên lửa Smerch.
{keywords}
Chiến đấu cơ Su-27 biểu diễn trong lễ khai mạc
{keywords}
{keywords}
{keywords}

Trực tăng tấn công Mi-24 khai hỏa

Clip vũ khí tiêu biểu tại RAE 2013

Clip xe tăng Nga "nhảy múa" và nã đạn


Đinh Tuấn ( Theo Dân Trí )