Ít nhất 11 người tử vong và 17 người khác bị thương sau khi một vụ nổ xảy ra tại nhà máy pháo hoa ở thành phố Sầm Khê thuộc khu tự trị Choang Quảng Tây, tây nam Trung Quốc, chiều 1/11 (giờ địa phương).

TIN BÀI KHÁC:


{keywords}
Nhà máy "tan xác" sau vụ nổ

Các nhà chức trách đang tiến hành điều tra vụ nổ. Thông tin cho biết cảnh sát đã bắt giữ giám đốc và đại diện pháp luật của nhà máy.

Chính quyền địa phương xác nhận 11 người đã tử vong sau khi cấp cứu bất thành trong khi 17 người bị thương hiện vẫn đang trong bệnh viện để theo dõi thêm.

{keywords}
Những người bị thương được chữa trị tại bệnh viện.

Trung Quốc hứng chịu nhiều thảm họa liên quan tới pháo hoa trong những năm gần đây. Hồi tháng 2, 11 người thiệt mạng sau khi một xe tải chở pháo hoa phát nổ và đánh sập một cây cầu cao tốc.

Các vụ nổ tại hai nhà máy pháo hoa khác nhau ở Trung Quốc năm ngoái đã cướp mạng sống của tổng cộng 14 người và làm 13 người bị thương, theo tin từ Tân Hoa xã.

Thanh Hảo (Theo BBC, CNA)