Các cơ quan tình báo Australia đã cố nghe lén các cuộc nói chuyện trên điện thoại di động của Tổng thống Indonesia và vợ ông này cũng như nhiều bộ trưởng khác của Indonesia, truyền thông Australia hôm nay (18/11) đưa tin, trích tài liệu rò rỉ của Edward Snowden.

Dẫn nguồn tài liệu mật từ năm 2009, tờ The Guardian Australia và hãng ABC đưa tin, gia đình của Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono và bộ máy lãnh đạo chủ chốt của nước này là mục tiêu do thám điện tử của cơ quan Tín hiệu phòng thủ Australia (DSD).
Tiết lộ trên có thể làm quan hệ Australia và Indonesia thêm căng thẳng sau khi các báo cáo trước đưa tin, đại sứ quán Australia tại nước này là một phần trong mạng lưới do thám do Mỹ lãnh đạo.
Tài liệu rò rỉ mới nhất của Snowden chứa một bản slide cho thấy danh sách một loạt quan chức lãnh đạo Indonesia và chi tiết về điện thoại di động của họ. Một bản trình bày cho thấy DSD đã cố nghe lén một cuộc gọi từ một số ở Thái Lan tới điện thoại của Tổng thống Indonesia.
Một bản trình bày khác dường như đề cập tới lịch sử cuộc gọi bằng máy di động của ông Yudhoyono trong 15 ngày của tháng 8/2009, ghi lại số gọi và thời gian.
Phát ngôn viên của Tổng thống Indonesia là Teuku Faizasyah nói, chính phủ Australian "cần làm rõ thông tin trên khẩn cấp để tránh gây hại hơn". Phó Chủ tịch Quốc hội Indonesia là Budi Priyo Santoso nói, các nghị sĩ nước này rất bất bình trước thông tin trên.
Ông Budi cho biết, các lãnh đạo Quốc hội Indonesia muốn mời đại sứ Australia Greg Moriarty tới giải trình trước Quốc hội về vấn đề này. "Tôi không muốn dùng từ triệu tập, tôi chỉ muốn dùng từ mời tới ...Lãnh đạo Quốc hội muốn mời ông Greg...nếu có thể đến trong tuần này". Chúng tôi muốn biết động cơ, loại thông tin họ muốn nghe lén và tại sao...Chúng tôi đều biết, mỗi sứ quán đều có một bộ phận đặc biệt về tình báo nhưng những gì họ làm đã đi quá xa".
Thủ tướng Australia Tony Abbott từ chối bình luận về thông tin trên.
- Hoài Linh (Theo Sydney News, Reuters)