Máy bay Mỹ bay vào vùng nhận dạng phòng không của Trung Quốc mà không hề thông báo; Quan hệ Malaysia và Singapore đối mặt án nghe lén... là các tin nóng.

Nổi bật

Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 26/11 cho hay, hai máy bay quân sự của nước này tối 25/11 đã bay vào vùng trời phía trên quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư mà không hề thông báo trước cho phía Trung Quốc.

Người phát ngôn Steve Warren của Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay, hai chiếc máy bay này đã xuất hiện ở vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên biển Hoa Đông mà Trung Quốc mới công bố thiết lập.

"Chúng tôi vẫn tiếp tục làm theo các thủ tục thông thường, trong đó gồm việc không thông báo trước kế hoạch bay, hoặc gửi thông tin bằng radio hay đăng ký tần số trước...", Đại tá Warren khẳng định.

{keywords}

Quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư trên biển Hoa Đông. (Ảnh: AP)

Các máy bay này hiện diện ở ADIZ trên biển Hoa Đông trong chưa đầy một tiếng đồng hồ và không hề gặp phải bất cứ sự cố nào, ông nói thêm. Theo một nguồn tin, đây là hai máy bay ném bom B52.

Cũng trong 26/11, hai hãng hàng không Nhật Bản là All Nippon Airlines và Japan Airlines tuyên bố không nộp kế hoạch bay theo yêu cầu từ Bắc Kinh khi bay qua ADIZ do Trung Quốc tự ý thành lập.

Trước đó, hôm 23/11, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã ra thông cáo về việc lập ADIZ trên biển Hoa Đông, cùng các quy định được áp dụng tại đây, và có hiệu lực chính thức từ 10 giờ sáng cùng ngày.

Theo quy định này, quân đội Trung Quốc sẽ tiến hành các biện pháp phòng thủ khẩn cấp với những máy bay không hợp tác trong việc nhận dạng, hay từ chối tuân thủ những quy định áp dụng ở nơi đây.

Những quy định với ADIZ bao gồm việc phải thông báo trước kế hoạch bay, duy trì liên lạc hai chiều bằng radio, hồi đáp ngay lập tức và có thái độ đúng mực với cơ quan quản lý vùng nhận dạng trên.

Việc làm của Trung Quốc ngay lập tức vấp phải sự phản ứng gay gắt của Nhật, Hàn và Mỹ. Liên tiếp những ngày qua nhiều quan chức Nhật, Mỹ, Hàn lên tiếng phản đối động thái trên của Trung Quốc.

Phó phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest cho hay máy bay của Mỹ sẽ đi qua vùng trời này mà không thực hiện đăng ký kế hoạch bay cũng như khai báo nhận dạng theo các yêu cầu của Trung Quốc.

Tin vắn

- Trung Quốc ngày 26/11 thông báo đưa tàu sân bay Liêu Ninh tham gia huấn luyện ở Biển Đông, nơi cũng đang có tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ với nhiều quốc gia.

- Ngày 26/11, Chánh Văn phòng Nội các Yoshihide Suga tuyên bố vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông của Trung Quốc không có tác động đối với Nhật.

- Theo kênh Channel News Asia, Malaysia đã triệu Đại sứ Singapore tại Malaysia Ong Keng Yong đến nhằm phản đối Singapore hỗ trợ Mỹ, Australia do thám Malaysia.

- BBC ngày 26/11 đưa tin Mỹ, Nga và LHQ đã nhất trí tổ chức một hội nghị 3 bên vào ngày 20/12 nhằm thảo luận về công tác chuẩn bị cho hội nghị hòa bình cho Syria.

- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cử đoàn quan chức do cố vấn an ninh quốc gia dẫn đầu tới Mỹ thảo luận về thỏa thuận hạt nhân vừa được ký giữa Iran với P5+1.

- Ít nhất 15 người thiệt mạng và 35 người bị thương khi một phần tử đánh bom liều chết kích nổ khối thuốc cài trên chiếc xe ở Somarieh, phía tây thủ đô Damascus, Syria.

- Tân Hoa xã ngày 26/11 cho hay, Hàn Quốc vừa lên kế hoạch sẽ phóng tên lửa đẩy do quốc gia châu Á này tự sản xuất nhằm đưa vệ tinh lên quỹ đạo trong năm 2020.

- Cảnh sát Trung Quốc hôm 26/11 bắt giữ 9 người liên quan tới vụ nổ đường ống dẫn dầu ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông khiến 55 người thiệt mạng 4 ngày trước.

Tin ảnh

{keywords}

Cảnh sát Thái Lan gác bên ngoài trụ sở Quốc hội ở Bangkok. (Ảnh: News)

Tòa án Thái Lan ra lệnh bắt cựu Phó thủ tướng Suthep Thaugsuban, người dẫn đầu đoàn biểu tình chiếm đóng nhiều cơ quan chính phủ như bộ tài chính, cục ngân sách.

Phát ngôn

Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius ngày 26/11 tuyên bố, "mục đích của Hội nghị Geneva 2 không phải là thảo luận suông về Syria".

Geneva 2 về Syria sẽ diễn ra vào 22/1/2014 tới mà không có mặt Tổng thống Bashar al-Assad hoặc những nhóm đối lập cực đoan.

Sự kiện

Ngày 19/05/1971, Liên Xô đã phóng thành công tàu thám hiểm sao Hỏa mang tên Mars 2 lên quỹ đạo. Mars 2 gồm hai phần: Orbiter và Lander.

Ngày 27/11/1971, Mars 2 phóng module Lander vào sao Hỏa, nhưng do không bung được dù nên đâm thẳng xuống hành tinh này và bị phá hủy.

Mặc dù không thành công, nhưng module Lander của Mars 2 đã trở thành vật thể đầu tiên của con người được mang đến bề mặt của sao Hỏa.

Thanh Vân  (tổng hợp)