Hôm nay (9/12), hàng vạn người biểu tình chống chính phủ từ mọi ngả tiếp tục kéo về tòa nhà chính phủ Thái bất chấp tuyên bố giải tán Quốc hội của Thủ tướng Yingluck Shinawatra.

Các lãnh đạo biểu tình, phần lớn là các cựu nghị sĩ đảng Dân chủ cho biết, quyết định của Thủ tướng là quá chậm chễ và việc giải tán Quốc hội hiện giờ là vô nghĩa do chính phủ của bà Yingluck vẫn đang nắm quyền lãnh đạo lâm thời.

Phe biểu tình tiếp tục đòi thiết lập một "hội đồng nhân dân" và khẳng định đây là việc cần thiết để đảm bảo chính quyền của Thaksin và những người có liên quan không quay lại nắm quyền.

Cuộc biểu tình từ 8 hướng bắt đầu lúc 9h39 sáng nay và đều dẫn về tòa nhà chính phủ. Cuộc biểu tình chính từ khu nhà chính phủ do ông Suthep Thausuban dẫn dắt.

Thủ tướng Yingluck hiện có mặt tại trụ sở chính của cảnh sát hoàng gia trên đường Pathumwan

  • Hoài Linh (Theo Nation, BKP, DailyNews)