Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã đề nghị cho các nước Đông Nam Á vay và viện trợ gần 20 tỷ USD.

{keywords}

Tuyên bố trên được đưa ra tại một hội nghị thượng đỉnh ở Tokyo.

Hiện, Nhật Bản đang cần sự ủng hộ của 10 nước ASEAN, trong đó có nhiều nước đang có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc. Đại diện Indonesia cho biết, mối quan hệ tốt đẹp giữa Nhật Bản và Trung Quốc mang ý nghĩa quan trọng đối với khu vực.

Hội nghị thượng đỉnh Tokyo đánh dấu 40 năm quan hệ giữa Nhật Bản và ASEAN.

Thủ tướng Abe cho biết, gói tài chính trên sẽ trải rộng trong vòng 5 năm và hầu hết dưới dạng cho vay ưu đãi.

Khoản tài chính này tập trung phát triển khu vực sông Mekong và các dự án giao thông.

"Cùng ASEAN, tôi muốn xây dựng tương lai châu Á, nơi luật pháp, chứ không phải quyền lực, thống trị và những người lao động cần cù được tưởng thưởng - điều đó sẽ dẫn tới một xã hội thịnh vượng, tôn trọng lẫn nhau", ông Abe phát biểu tại phiên khai mạc.

Hồng Hà (Theo BBC)