Ít nhất 23 người, bao gồm 2 trẻ em, đã tử vong sau khi một ngọn lửa bùng lên trên một đoàn tàu ở phía nam Ấn Độ, các nhà chức trách cho biết.

TIN BÀI KHÁC:


{keywords}
Ít nhất 23 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn xảy ra trên tàu. (Ảnh minh họa: Reuters)

Theo các nhà chức trách đường sắt Ấn Độ, ngọn lửa bốc lên từ một toa của đoàn tàu Nanded-Bangalore Express khi nó đang di chuyển qua bang Andhra Prades.

Nhiều người chết đã bị ngạt thở do hít phải luồng khói bủa vây trên tàu, cảnh sát cho hay.

Hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân gây ra đám cháy cũng như số người bị thương và mất tích.

Hơn 60 hành khách được tin là đã có mặt trên tàu khi ngọn lửa bốc lên tại một toa tàu có điều hòa nhiệt độ khoảng 3h30 giờ địa phương (22:00 GMT).

Các nhà chức trách cho biết công tác cứu hộ vẫn đang gặp khó khăn do khói và bụi mờ dày đặc.

Tai nạn đường sắt là một hiện tượng phổ biến tại Ấn Độ. Mỗi ngày có khoảng 9.000 chuyến tàu chở khách hoạt động và 18 triệu hành khách di chuyển bằng tàu hỏa trên khắp đất nước.

Năm ngoái, 47 người cũng đã thiệt mạng do hỏa hoạn trên một đoàn tàu chở khách đang di chuyển qua bang Andhra Pradesh.

Sầm Hoa (Theo BBC)