Các nhà chức trách Trung Quốc dự kiến sẽ có 3,6 tỷ chuyến đi trong dịp Tết Nguyên Đán, mùa di chuyển lớn nhất trong năm, vốn đã bắt đầu từ hôm 13/1.

TIN BÀI KHÁC:


Những hành trình này bao gồm các chuyến bay liên tỉnh, tàu cao tốc và xe khách địa phương tới các ngôi làng trong mùa di chuyển quan trọng nhất tại Trung Quốc và được ví như cuộc di cư tập thể thường niên lớn nhất của con người trên thế giới.

Theo dự kiến, mùa di chuyển trong dịp Tết năm nay (rơi vào ngày 31/1) sẽ kéo dài 40 ngày, bắt đầu từ hôm 16/1, tuy nhiên, các ga tàu ở Bắc Kinh và Tô Châu đã chứng kiến lượt khách tăng vọt từ hôm 13/1.

Lian Weiliang, phó chủ tịch Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, cơ quan hoạch định kinh tế hàng đầu Trung Quốc, cho biết cơ quan này dự kiến năm nay sẽ tăng 200 triệu chuyến đi so với năm ngoái.

Ông cũng cho biết tuyết rơi dày và thời tiết xấu có thể gây cản trở cho việc đi lại của người dân.

Sầm Hoa (Theo AP/Chinanews)