Một vụ đánh bom xảy ra ở trung tâm thủ đô của Thái Lan làm ít nhất 31 người bị thương; Indonesia tăng cường hoạt động tuần duyên... là những tin nóng.

Nổi bật

Hôm 17/1, ít nhất 31 người bị thương trong một vụ đánh bom nhằm vào những người biểu tình chống chính phủ Thái Lan đang diễu hành cùng thủ lĩnh Suthep Thaugsuban trên đường Banthat Thong ở trung tâm Bangkok.

Lực lượng cảnh sát Thái Lan cho biết, vụ đánh bom trên đã xảy ra vào giữa trưa. Hiện chưa xác định được ai là thủ phạm trong vụ đánh bom này nhưng các vết thương ở những người biểu tình chưa đến mức chết người.

{keywords}
Người biểu tình bị thương trong vụ nổ. (Ảnh: THX)

Trước đó, hàng trăm người đã đi xe máy và các phương tiện khác tới khu vực hành chính của chính phủ và đối đầu với những người biểu tình ở đó, Tổng thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Paradorn Pattanatabut cho hay.

Tờ Nation dẫn lời các nhân viên an ninh của Ủy ban Cải cách dân chủ nhân dân cho hay, bom được ném từ một tòa nhà ba tầng đang được dỡ bỏ. Cảnh sát hiện đang điều tra loại thiết bị nổ được dùng trong vụ tấn công.

“Khi vụ việc xảy ra, ông Suthep Thaugsuban chỉ đứng cách đó có 30 m”, người phát ngôn của lực lượng biểu tình Akanat Promphan thông báo. Cũng theo lời người phát ngôn này, thủ lĩnh biểu tình Suthep bình an vô sự.

Hình ảnh trên truyền hình cho thấy, một số người nằm trên mặt đất sau vụ nổ bom, trong khi xe cấp cứu đưa người bị thương tới bệnh viện. Người biểu tình thì lùng sục trong các tòa nhà lân cận để tìm kiếm kẻ đánh bom.

Đây là vụ bạo lực mới nhất xảy ra trong thời gian diễn ra chiến dịch "đóng cửa Bangkok". Tới nay, 8 người đã thiệt mạng và hơn 480 người bị thương kể từ khi bạo lực chính trị tại Bangkok bùng phát đầu tháng 11/2013.

Người biểu tình muốn lật đổ chính phủ của nữ Thủ tướng Yingluck Shinawatra. Hôm 17/1, bà Yingluck đã khẳng định rằng, bầu cử chính là phương pháp tốt nhất để giải quyết được tình hình chính trị hiện nay ở Thái Lan.

Tin vắn

- Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Tun Hussein cho biết, nước này đang cân nhắc áp dụng mô hình thủy quân lục chiến của Mỹ, để tăng cường năng lực hàng hải cho lực lượng vũ trang.

- Indonesia quyết định tăng cường hơn nữa hoạt động tuần duyên trước tình trạng những tàu tuần tra của hải quân Australia nhiều lần xông vào lãnh hải của Indonesia, lần gần đây nhất là vào ngày 15/1.

- Theo tờ Độc lập (Nga), hãng tin Reuters dẫn một nguồn tin giấu tên đưa tin, chính quyền Nga hồi tháng trước đã gia tăng đáng kể hỗ trợ quân sự cho chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

- Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida hôm 17/1 tuyên bố rằng, quốc gia này có kế hoạch sớm gửi công hàm phản đối lệnh cấm đánh bắt phi lý mà Trung Quốc áp đặt ở vùng biển Đông.

- Ban Tổ chức trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa đưa ra quy định không thăng chức cho các quan chức có các thành viên trong gia đình, gồm vợ/chồng hoặc con cái, đã di cư ra nước ngoài.

- Theo hãng tin Reuters, Nghị viện châu Âu ngày 17/1 thông qua nghị quyết, kêu gọi Malta dừng chương trình bán quốc tịch của nước này cho công dân các nước không nằm trong Liên minh châu Âu.

- Theo Tân Hoa xã ngày 17/1, Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã hối thúc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên cần có hành động thực tế nhằm tiến tới thực hiện việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

- Thủ tướng tạm quyền của Thái Lan, bà Yingluck Shinawtra, cho biết cách tốt nhất để những người biểu tình hạ bệ chính phủ của bà, là không bỏ phiếu cho chính phủ trong cuộc bầu cử vào ngày 2/2.

- Ngày 17/1, thay mặt Bộ Quốc phòng Thái Lan, tướng Nipat Thonglek đã ban hành một chỉ thị khẩn cấp, cấm binh lính mặc quân phục tham gia bất kỳ cuộc biểu tình nào, và phải giữ thái độ trung lập.

- Ngày 17/1, Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran cho biết, những chuyên gia hạt nhân của Liên hợp quốc sẽ tiến hành thanh sát mỏ urani Gachin ở miền nam nước Cộng hòa Hồi giáo trong tháng này.

- Ngày 17/1, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Syria Walid Muallem đã tuyên bố rằng, Damascus sẵn sàng trao đổi tù nhân với phe phiến quân và sẽ có những bước đi nhanh chóng để thực hiện mục tiêu này.

Tin ảnh

{keywords}
Hình ảnh đẹp mắt tại triển lãm hàng không quốc tế ở Bahrain. (Ảnh: THX)

Phát ngôn

Ngoại trưởng Thái Lan Surapong Tovichakchaiku hôm 17/1 tuyên bố đã đến lúc giành lại quyền kiểm soát thủ đô Bangkok. "Đã đến lúc chúng tôi phải bắt đầu làm gì đó", ông nói.

Sự kiện

18/1/1993, ngày Martin Luther King lần đầu tiên được áp dụng trên toàn nước Mỹ (ngày thứ 2 của tuần thứ 3 trong tháng 1).

Thanh Vân (tổng hợp)