Bộ Quốc phòng Iran cho biết quân đội nước này đã thử thành công hai tên lửa tầm xa tự chế. Động thái này diễn ra ngay trước khi các cường quốc thế giới có cuộc đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân của Tehran.
TIN BÀI KHÁC
![]() |
|
Hình minh họa loại tên lửa Fateh của Iran. |
Thiếu tướng Hossein Dehqan cho biết một trong hai tên lửa tầm xa này có khả năng ‘bịt mắt’ ra-đa.
“Loại tên lửa đạn đạo đất đối đất tầm xa thế hệ mới với đầu đạn vỡ ra từng mảnh và loại tên lửa tên là Bina không đối đất và đất đối đất có laser dẫn đường đã được thử nghiệm thành công” – hãng truyền hình quốc gia Iran dẫn lời ông Dehqan.
“Tên lửa Bina có khả năng tấn công các mục tiêu quan trọng như cầu, xe tăng, và các trung tâm chỉ huy với độ chính xác rất cao”.
Iran đã sở hữu các tên lửa Shahab tầm xa đất đối đất với tầm bắn khoảng 2.000km có thể bắn tới Israel và các căn cứ của Mỹ ở Trung Đông. Tuy nhiên, các nhà phân tích đặt nghi vấn về cách đánh giá của quân đội Iran, cho rằng Tehran thường hay ‘phóng đại’ tiềm lực của mình.
Tổng thống Hassan Rouhani đã gửi thư chúc mừng sự kiện này, nói rằng “Những đứa con của Iran đã thử nghiệm thành công thế hệ tên lửa mới”.
Giới quan sát theo dõi sát sao chính trị trong nước của Iran sau quyết định thử tên lửa này. Tổng thống Rouhani đã bị nhóm nhà lập pháp cứng rắn chỉ trích vào Chủ nhật vừa qua vì đã phong tỏa kế hoạch thử nghiệm tên lửa đã lên kế hoạch từ trước.
Trong khi đó, Iran và sáu cường quốc sẽ bắt đầu đàm phán một thỏa thuận toàn diện tại Vienna vào ngày 18/2 tới đây. Việc nới lỏng các lệnh trừng phạt áp đặt lên Iran đã được tiến hành từ cuối tháng Giêng.
Theo phái đoàn đàm phán của Mỹ với Iran, chương trình tên lửa đạn đạo của Iran có thể được đề cập như là một phần trong tỏa thuận hạt nhân toàn diện.
Tuy nhiên, Thứ trưởng Ngoại giao và nhà đàm phán hạt nhân hàng đầu của Iran Abbas Araqchi cho biết Tehran không có ý định thảo luận về chương trình tên lửa đạn đạo của họ với các cường quốc lần này.
“Chúng tôi sẽ không thảo luận bất kỳ đề tài nào khác ngoài hồ sơ hạt nhân trong các cuộc thương lượng lần này”.
Lê Thu (Theo Reuters)
