Triều Tiên đã có một loạt các hoạt động nhằm kỷ niệm sinh nhật lần thứ 72 của cố chủ tịch Kim Jong-il (16/2/1942-17/12/2011).

{keywords}
Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un, con trai của ông Kim Jong-il, đã tới lăng Kumsusan tại thủ đô Bình Nhưỡng để đánh dấu sự kiện này, còn được biết với tên gọi “Ngày ngôi sao toả sáng” tại Triều Tiên.

{keywords}
Tại đây, Kim Jong-un đã nhân danh quân đội Triều Tiên, đặt vòng hoa trước tượng đài cha và ông nội (lãnh tụ Kim Nhật Thành), KCNA đưa tin.

{keywords}
Trong chuyến đi, ông Kim đã được các tướng lĩnh quân đội Triều Tiên tháp tùng, bao gồm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) Choe Ryong-hae và Tổng tham mưu trưởng KPA Ri Yong-gil.

{keywords}
“Tất cả mọi người hãy tập hợp xung quanh trung ương đảng do nhà lãnh đạo vĩ đại Kim Jong-un dẫn dắt và chiến đấu một cách mạnh mẽ…để hoàn thành cuộc cách mạng!” người đứng đầu nghi lễ nhà nước, Kim Yong-nam hô hào và nhận được tiếng vỗ tay hưởng ứng từ đám đông.

{keywords}
Lần này, nhà lãnh đạo trẻ tuổi Kim Jong-un không đi cùng đệ nhất phu nhân Ri Sol-ju như năm ngoái.

{keywords}
Lễ kỷ niệm sinh nhật cố chủ tịch Kim Jong-il, người đột ngột qua đời vào tháng 12/2011, là một trong những dịp quan trọng nhất tại Triều Tiên và thường được đánh dấu bằng những hoạt động hoành tráng.

{keywords}

{keywords}

{keywords}
Sầm Hoa (Theo ibtimes/rodong)