Hầu như các nước có liên quan tới những bí mật ngoại giao bị tiết lộ đều “nổi điên” vì WikiLeaks.

Chỉ có những nước xưa nay trong tình trạng đối địch với Mỹ là hả hê ủng hộ.



Ảnh: ông Julian Assange - nhà sáng lập trang WikiLeaks.

Sau khi WikiLeaks công bố hàng trăm nghìn văn thư ngoại giao nội bộ của Mỹ thì Mỹ đã cáo buộc WikiLeaks tấn công nước Mỹ và thế giới.

Một trong những đồng minh của Mỹ là Nhật Bản lo lắng cho đây là "một thảm kịch và tội ác".

Pháp thì lên án đây là hành vi tấn công nhằm vào chủ quyền của các quốc gia.

Các nước Nga, CanadaItalia cũng đã chỉ trích hành động này. Trung Quốc cũng đề nghị Mỹ giải quyết các vấn đề liên quan tới những văn thư ngoại giao bị rò rỉ.

Tuy nhiên, Tổng thống Venezuela Hugo Chavez đánh giá cao sự dũng cảm của ông Julian Assange - nhà sáng lập trang WikiLeaks.

Cùng lúc, một quan chức Ecuador tuyên bố nước này dự định mời nhà sáng lập WikiLeaks tới nước này cho an toàn, tránh mọi hành động trả đũa.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ecuador Kintto Lucas thông báo, đất nước Ecuador sẵn sàng tiếp nhận Julian Assange mà không cần bất cứ một điều kiện nào.

Trước đề xuất của Chính quyền Ecuador, hiện nay người sáng lập WikiLeaks vẫn chưa có phản ứng gì.

Hiện không rõ Julian Assange đang ở đâu.

  • Hoài Nam (Theo AP, Reuters, CNN, New York Times)