Thế vận hội Sochi sắp kết thúc và đến nay không một cuộc tấn công khủng bố nào xảy ra như đe dọa của thủ lĩnh phiến quân Chechnya nhằm vào sự kiện thể thao quốc tế này.

TIN BÀI LIÊN QUAN:


Lực lượng an ninh Nga vẫn làm việc không ngừng nghỉ, siết chặt an ninh và đảm bảo an toàn như từ khi Thế vận hội khai mạc. Các nhân viên an ninh bao gồm cả lính đặc nhiệm tuần tra mọi khu vực núi non rậm rạp ở Sochi, với các máy bay không người lái giám sát các cơ sở thi đấu từ xa trong khi các tàu tuần tra hoạt động liên tục trên biển.

Nhà tổ chức chính của Olympic Sochi mới đây còn gọi thành phố này là "nơi an toàn nhất hành tinh". Các nhà chức trách khẳng định Thế vận hội Mùa đông 2014 sẽ được bảo vệ bằng một "vành đai thép".

Vành đai an ninh được thiết lập quanh Sochi trải rộng khoảng 100km dọc bờ Biển Đen và sâu 40km vào trong đất liền. Sự hiện diện dày đặc của lực lượng an ninh cùng chó nghiệp vụ và nhiều loại vũ khí hiện đại đã khiến khung cảnh ở Sochi trông không khác gì một chiến địa.

Thanh Hảo (Tổng hợp)