Đây là một trong ba tàu của Trung Quốc tham gia tìm kiếm chiếc máy bay MH370 của Malaysia bị mất tích từ sáng sớm hôm qua, 8/3.

Video của hãng tin Reuters cho thấy các tàu đổ bộ của Trung Quốc mang theo người và thiết bị, trong đó có thiết bị y tế.

Một chiếc tàu 4.000 tấn của cảnh sát Trung Quốc đã có mặt gần khu vực được cho là máy bay mất tích.

Việt Nam, Philipppines, Mỹ và Singapore cũng tham gia hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn.

Hiện nay, có khoảng 20 máy bay và 40 tàu đang tìm kiếm chiếc máy bay MH370 tại địa điểm được cho là có khả năng máy bay đã rơi.

Tuy nhiên, chưa có dấu hiệu nào rõ ràng về tung tích của chiếc máy bay này.

{keywords}
Tàu của cảnh sát biển Việt Nam tham gia tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích

{keywords}

Tàu của cảnh sát biển Việt Nam tham gia tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích

{keywords}
Tàu Trung Quốc tham gia tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích. Phần lớn hành khách trên chuyến bay MH370 là người Trung Quốc

{keywords}
Tàu khu trục USS Pinckney và máy bay P-3C Orion của Mỹ cũng tham gia nhiệm vụ tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích

{keywords}
Chiến hạm đổ bộ của Hải quân Trung Quốc cũng tìm kiếm cứu nạn máy bay mất tích

{keywords}
Tàu Hải giám 3411 của Trung Quốc được điều động tìm kiếm máy bay mất tích

{keywords}
Các tàu hải quân tham gia tìm kiếm máy bay mất tích ở gần biển Cà Mau, Việt Nam

Lê Thu (tổng hợp)