- Australia cho biết, những hình ảnh về mảnh vỡ được vệ tinh phát hiện cách Perth 2,500km về phía tây nam là "đáng tin". Tuy nhiên, máy bay được phái tới khu vực vẫn chưa thể xác định được vị trí của vật thể do tầm nhìn kém vì mưa và mây.

NBC News dẫn nguồn hải quân Mỹ cho hay, máy bay P-8A Poseidon của lực lượng này đã hoàn tất chuyến bay tới khu vực mục tiêu nhưng không tìm thấy gì. Các máy bay khác cũng được triển khai tới điểm nghi là có mảnh vỡ của máy bay mất tích của Malaysia Airlines.

Cơ quan an toàn hàng hải Australia (Amsa) cũng cho biết, đội bay P-3C Orion của không quân Australia cũng không thể xác định được vị trí của mảnh vỡ nghi là có liên quan tới chuyến bay mất tích MH370 do tầm nhìn hạn chế tại khu vực. Amsa cho biết, có thêm nhiều máy bay sẽ tham gia tìm kiếm máy bay mất tích.

{keywords}

Máy bay P8A-Poseidon (trái) của hải quân Mỹ tới khu vực đầu tiên song không phát hiện được vật thể mà vệ tinh chụp được.

Quan chức Amsa nói với ABC News rằng hình ảnh từ vệ tinh là manh mối tốt nhất trong thời điểm này của cuộc điều tra máy bay chở 239 mất tích hôm 8/3.
 
John Young thuộc ban ứng phó khẩn cấp của Amsa cho biết, thông tin mới dường như đủ tin cậy để triển khai thêm nhiều nguồn lực tới khu vực này.
 
Theo ông nay, vật thể lớn nhất mà vệ tinh phát hiện được dài 24m.
 
Cuộc tìm kiếm máy bay mất tích của Malaysia Airlines là lâu nhất trong lịch sử hàng không dân dụng hiện đại. Cuộc tìm kiếm lâu nhất trước đây chỉ kéo dài 10 ngày, tìm chiếc Boeing 737-400 của hãng Adam Skyconnection Airlines, Indonesia, mất tích ngoài khơi đảo Sulawesi ngày 1/1/2007.
 
 Hoài Linh