Tòa án Hiến pháp Thái Lan cho biết cuộc tổng tuyển cử hồi tháng Hai là vi hiến vì không được tổ chức cùng ngày trên tòa quốc.

TIN BÀI LIÊN QUAN:

{keywords}
Người dân Thái Lan đi bỏ phiếu hôm 2/2.

Trước đó, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã kêu gọi một cuộc bầu cử chớp nhoáng giữa lúc các cuộc biểu tình chống chính phủ diễn ra rầm rộ tại Bangkok, hãng BBC đưa tin.

Đảng cầm quyền được hy vọng sẽ dành phần thắng nhưng phe đối lập đã tẩy chay và những người biểu tình đã làm gián đoạn quá trình bỏ phiếu, đồng nghĩa với việc cuộc bầu cử chưa được hoàn thành.

Cuộc tổng tuyển cử là vi hiến vi nó không được tổ chức cùng ngày trên toàn quốc và vi phạm một điều khoản trong hiến pháp, Tòa án Hiến pháp cho biết.

Theo Telegraph, 1/5 số điểm bầu cử đã bị những người biểu tình phong tỏa và các cử tri không thể tới bỏ phiếu khiến Hạ viện không có đủ số đại biểu cần thiết để triệu tập và bầu ra một thủ tướng mới.

Hiện vẫn chưa rõ khi nào thì một cuộc bầu cử mới được tổ chức.

Sầm Hoa