- Thêm manh mối đáng tin cậy về vụ máy bay mất tích, Thái Lan mới có tên "gã đàn ông ốm yếu của Đông Nam Á" là các tin đáng chú ý trong 24h qua.

Nổi bật

Ảnh mới từ vệ tinh cho thấy, cuộc tìm kiếm chuyến bay mất tích MH70 có lẽ đã xác định được chính xác địa điểm máy bay Boeing 777 của Malaysia đâm xuống nam Ấn Độ Dương, New York Times cho hay.

{keywords}
Ảnh vệ tinh chụp những vật thể nghi là mảnh vỡ của máy bay mất tích

 

Bộ trưởng Quốc phòng kiêm Quyền Bộ trưởng Giao thông Malaysia Hishammuddin Hussein tối 26/333 cho biết, công ty không gian và phòng thủ Airbus - công ty vệ tinh thương mại chính của châu Âu, đã chuyển những hình ảnh chụp 122 vật thể trôi nổi ở tây nam Australia. Và rằng, Malaysia đã đề nghị Australia kiểm tra xem đó có phải là mảnh vỡ của máy bay Malaysia Airlines.

Các vật thể dài tới 23m, một số sáng màu, quan chức trên cho hay. Các vật thể bằng kim loại trôi nổi ở đại dương thường phản chiếu.

Bộ trưởng Hishammuddin Hussein rất thận trọng khi tuyên bố, trước khi tìm được mảnh vụn thì không có cách nào khẳng định chắc chắn rằng các vật thể đó là từ MH370.

Cho tới giờ, thông tin mới nhất trên là "manh mối đáng tin nhất mà chúng ta có", Bộ trưởng Malaysia tuyên bố tại cuộc họp báo tối ở Kuala Lumpur.

Nếu các vật thể trên là mảnh vỡ của máy bay mất tích thì vẫn còn nhiều việc cần làm. Các vật thể trên có thể đã trôi nổi hơn 2 tuần trên biển, do đó, việc xác định vị trí chính xác mà máy bay lao xuống sẽ tốn nhiều công sức. Cho tới giờ, mọi việc mới là bước khởi đầu.

Tin vắn

- Bộ Ngoại giao Nhật ngày 26/3, nước này và Mỹ sẽ tiến hành cuộc tập trận mô phỏng giám sát hàng hải từ trên không vào ngày 27 và 28/3. Cuộc tập trận là một phần trong quan hệ hợp tác không gian song phương và không nhằm vào các hoạt động hàng hải của bất kỳ quốc gia nào

- Ngày 26/3, các nhà đàm phán của chính phủ Pakistan cùng các đại diện trung gian cho Taliban đã đến khu vực bộ lạc bất ổn bắc Waziristan, Pakistan để đàm phán trực tiếp lần đầu tiên với các thủ lĩnh phiến quân. Cuộc đối thoại hòa bình được mong đợi này diễn ra chậm hơn so với dự kiến là ngày 25/3, do thời tiết xấu.

- Nga hôm nay cáo buộc Ukraina đặt sinh mạng của nhiều người vào rủi ro khi cấm phi hành đoàn rời khỏi máy bay của họ khi đáp xuống sân bay Ukraina. Tuy nhiên, Ukraina phản bác và cho rằng sự thật đã bị bóp méo

- Tổng thống tạm quyền Ukraine Oleksandr Turchynov hôm 26/3 đã yêu cầu quốc hội nước này phê chuẩn một loạt cuộc tập trận quân sự với các đối tác trong Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), theo đó quân đội Mỹ sẽ được bố trí trực diện với các lực lượng Nga trên bán đảo Crưm

- Thái Lan hiện được mệnh danh là "gã đàn ông ốm yếu của Đông Nam Á" do tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp, chính trị bất ổn và thiếu lòng tin của nhà đầu tư, Giám đốc trường đại học Phòng thương mại Thái hôm 26/3 nói.

- Bộ Ngoại giao Thái đã yêu cầu các cơ quan chính phủ có liên quân làm rõ vụ việc, trong đó, hai sĩ quan hải quân Indonesia được cho là bị thủy thủ của một tàu cá Thái giết chết, Bộ trưởng Ngoại giao tạm quyền Surapong Tohvichakchaikul hôm 26/3 cho hay.

- Cảnh sát Bỉ cho biết đã phát hiện một gói đồ khả nghi trên một xe buýt công cộng ở thủ đô Brussels và đã điều đội rà phá bom tới điều tra. Vụ việc xảy ra vào ngày Tổng thống Mỹ Barack Obama có chuyến thăm Bỉ.

- Triều Tiên ngày 26/3 đã đề nghị ''chấm dứt hoàn toàn vòng đối đầu khắc nghiệt'' với Hàn Quốc, bốn năm sau vụ chìm chiến hạm Cheonan của Hàn Quốc.

Tin ảnh

Các sinh viên tham gia một lễ cầu nguyện để tưởng nhớ những người trên chuyến máy bay mất tích MH370 của Malaysia Airlines. Buổi lễ diễn ra bên trong một trường học ở Jammu và Kashmir. (Ảnh Reuters)

{keywords}

Phát ngôn

Trong cuộc họp báo chiều 26/3, Quyền Bộ trưởng Giao thông Malaysia Hishammuddin Hussein đã lên tiếng bác bỏ những chỉ trích cách xử lý khủng hoảng của nước này khi tuyên bố chuyến bay MH370 kết thúc ở Ấn Độ Dương khi chưa có những bằng chứng rõ ràng như mảnh vỡ của máy bay.

"Tôi nghĩ rằng lịch sử sẽ phán xét rằng chúng tôi đã làm tốt".

Sự kiện

Vào ngày 27/3/1998, Cơ quan Dược và thực phẩm Mỹ phê chuẩn việc sử dụng Viagra, một loại thuốc uống trị bệnh bất lực. Như nhiều loại thuốc khác, ảnh hưởng lâu dài của Viagra với sức khỏe nam giới hiện vẫn chưa rõ song nó vẫn rất được ưa chuộng. Tới giờ, hơn 20 triệu người Mỹ đã dùng thử loại thuốc này.

  • Hoài Linh