Một vụ cãi lộn và ẩu đả đã diễn ra ngay tại Quốc hội Ukraina giữa các nghị sĩ Đảng Cộng sản và Đảng Dân tộc Cực hữu voboda (Tự do) ngày 8/4.

TIN BÀI KHÁC:

Vụ việc bùng phát trong một phiên họp quốc hội ở Kiev, sau khi lãnh đạo Đảng Cộng sản Ukraina Petro Symonenko cáo buộc các đối thủ chính trị của ông góp phần vào cuộc khủng hoảng Crưm bằng cách dùng các chiến thuật quá khích lật đổ cựu Tổng thống Viktor Yanukovych.

{keywords}

Những lời của Symonenko lập tức chọc giận hai lãnh đạo dân tộc chủ nghĩa và họ đã chạy ngay lên bục để ngăn ông này lại.

{keywords}

Cảnh tượng bẽ mặt này xảy ra trong bối cảnh căng thẳng đang tăng cao bất thường tại Ukraina.

{keywords}

Hôm 7/4, những người biểu tình ủng hộ Nga đã tuyên bố thành phố Donetsk là một khu vực độc lập và đòi li khai khỏi Ukraina. Biểu tình phản đối Kiev cũng nổ ra ở nhiều nơi khác thuộc miền đông nước này.

Thanh Hảo