Chính quyền Ukraina và Nga đưa tin có một vụ đấu súng diễn ra tại một trạm kiểm soát do những người nổi dậy thân Nga lập nên.

AP đưa tin vụ nổ súng khiến một người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Bộ Nội vụ Ukraina cho biết vụ nổ súng diễn ra vào sáng nay gần thành phố Slovyansk và không nói thêm về chi tiết.

{keywords}

Những người chống chính quyền Kiev tại miền đông Ukraina. (Theo: RIA)

Một nguồn tin từ báo phương Tây khác cho biết có 5 người thiệt mạng trong vụ đọ súng. Ba trong số này là người thân Nga, hai người còn lại thuộc nhóm tấn công trạm kiểm soát này.

Trong khi đó, Truyền hình Nga đưa tin trên 6 người đã thiệt mạng trong vụ nổ súng.

{keywords}
Hiện trường vụ nổ súng. (Theo: RT)

Vụ đụng độ vũ trang này là vụ nổ súng đầu tiên xảy ra kể từ khi một bản thỏa thuận bốn bên về tình hình Ukraina đạt được giữa Mỹ, Nga, Ukraina và Liên minh châu Âu vào cuối tuần qua.

Những người thân Nga đã chiếm 10 tòa  nhà chính quyền ở miền đông Ukraina.

Còn tại Moscow, Bộ Ngoại giao Nga đã lên án vụ việc và quy trách nhiệm cho Khu vực Cánh hữu – một lực lượng cực đoan tại Ukraina cho vụ nổ súng này.

Lê Thu