Những cơn lốc xoáy đã tấn công một số bang của Mỹ, làm hơn chục người thiệt mạng. Dù các cơn lốc chỉ kéo dài vài giây song nó san bằng những gì đã đi qua, CNN và RT đưa tin.


Hầu hết khu vực bắc Mississippi vẫn trong tình trạng giám sát khi một cơn lốc xoáy đi qua Tupelo. Thiệt hại lớn và ít nhất hai người thiệt mạng.

Một số vùng ở Alabama, Arkansas, và tây Georgia cũng bị giám sát cho tới tối qua khi hệ thống bão di chuyển chậm tới phía bắc, từ Mississippi tới các bang trung ven Đại Tây Dương.

Mỹ là nước phải hứng chịu những cơn lốc xoáy nhiều nhất thế giới, với 1.200 trận mỗi năm.

  • Hoài Linh