Truyền thông quốc gia Trung Quốc đã lần đầu tiên công bố các bức ảnh và tiểu sử về phu nhân của Thủ tướng Lý Khắc Cường, một giáo sư tiếng Anh, người đã dịch một vài cuốn sách văn học Mỹ.

TIN BÀI KHÁC:


Hãng thông tấn Tân Hoa xã hôm 4/5 đưa tin, ông Lý đã kết hôn với bà Trần Hồng, khoảng 56, 57 tuổi. Vợ chồng Thủ tướng Trung Quốc, đang thăm chính thức châu Phi, đã có một cô con gái và gặp nhau tại Đại học Bắc Kinh.

Động thái công khai các hình ảnh và tiểu sử của bà Trần trên truyền thông đã phản ánh một nỗ lực mới của Trung Quốc nhằm trau dồi quyền lực mềm và đánh bóng hình ảnh của mình trên trường quốc tế.

Bà Trần đã giảng dạy tại khoa ngoại ngữ, Đại học Kinh tế và Thương mại Bắc Kinh hơn 30 năm, Tân Hoa xã cho biết. Bà chủ yếu dạy tiếng Anh và tham gia nghiên cứu.

Sự xuất hiện của bà Trần trên truyền thông Trung Quốc là một sự kiện bất thường khi các nhà lãnh đạo nước này thường xuyên giữ bí mật về cuộc sống cá nhân của họ.

Phu nhân của cựu Thủ tướng Ôn Gia Bảo chưa bao giờ đi công tác cùng chồng, trái ngược với phu nhân của các cựu thủ tướng trước kia như Lý Bằng và Chu Dung Cơ, tờ Tin tức Bắc Kinh trích lời một cựu quan chức ngoại giao Trung Quốc cho biết.

Trong khi đó, phu nhân Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, bà Bành Lệ Viện, đã phá vỡ khuôn mẫu của các đệ nhất phu nhân Trung Quốc, những người ít được thế giới biết tới từ những thập niên 70 của thế kỷ trước.

Bà Bành, một ca sĩ nổi tiếng, đã được nhìn thấy chơi trống thép tại Trinidad, bắt tay với con gái của một nông dân trồng cà-phê ở Costa Rica và nghịch điện thoại iPhone tại di tích Mayan tại Mexico.

Sầm Hoa