- Reuters dẫn lời quyền Bộ trưởng Nội vụ Ukraina cho biết giao tranh tại miền  đông nước này đã khiến 20 người thiệt mạng trong ngày hôm nay.

Ông Arsen Avakov cho biết lực lượng an ninh Ukraina đã tiêu diệt 20 người nổi dậy thân Nga đang tìm cách chiếm quyền kiểm soát trụ sở cảnh sát ở thành phố cảng phía đông là Mariupol.

{keywords}

Ông Avakov cho biết ban đầu những kẻ ‘khủng bố’ đã tràn vào toà nhà trong một trung tâm công nghiệp và đóng tàu, sau đó sự việc biến thành một trận quyết chiến bên trong các bức tường toà nhà.

Một số người đã trốn thoát, số khác đang tìm nơi ẩn náu trong thành phố.

Đây là con số thương vong lớn thứ hai tại miền đông Ukraina, chỉ đứng sau vụ hoả hoạn tại Odessa khiến hơn 40 người thiệt mạng, kể từ khi miền đông nam Ukraina dấy lên phong trào đòi ly khai.

Lê Thu